ClockThứ Năm, 12/09/2019 18:11

Bế mạc lớp tập huấn nâng cao nhận thức và quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật

TTH.VN - Tại TP. Hồ Chí Minh, lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” đã bế mạc chiều 12/9.

Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật


Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Nguyễn Thế Kỷ đánh giá, sau 3 ngày tập huấn, các học viên được quán triệt những quan điểm, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, tăng tính đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, cung cấp thông tin về tình hình văn học, nghệ thuật nước nhà; định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật… từ đó, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng nhận định, nội dung và công tác tổ chức phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đội ngũ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm. Hầu hết học viên có tinh thần học tập tốt, trong đợt viết bài thu hoạch, hầu hết học viên có đầu tư, chọn lọc vấn đề cần đi sâu tìm hiểu và bám sát thực tiễn.

Lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” 2019 diễn ra từ ngày 10-12/9, tập hợp học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, giảng viên… đến từ 34 tỉnh, thành, đơn vị khu vực phía Nam.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn năm 2020 sẽ tổ chức ở Lào Cai.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ
Vinh danh nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật

Không chỉ vinh dự, những nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) xem đó còn là trọng trách nặng nề trong hành trình bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa cho hậu thế. Họ như là vốn quý, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước.

Vinh danh nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật

TIN MỚI

Return to top