ClockThứ Hai, 11/06/2018 06:15

Bệ phóng cho các ý tưởng khởi nghiệp

TTH - Tháng 5/2018, Đại học (ĐH) Huế phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” lần thứ I. Đây được xem là động lực, bệ phóng cho các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cán bộ giảng viên, sinh viên.

Hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệpKhởi nghiệp - Ý tưởng đến từ đâu?Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” ĐH Huế“Khởi nghiệp chỉ thất bại khi bỏ cuộc”Đại học Huế tổ chức "talk show" về khởi nghiệp

Thể hiện tinh thần đoàn kết khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp do ĐH Huế tổ chức

Chuẩn bị kỹ

So với cuộc thi khởi động liên quan đến hoạt động khởi nghiệp là Business Innovation Hackathon được tổ chức ngay trước đó, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” lần thứ I - 2018 được tổ chức quy mô hơn và có sự đầu tư kỹ lưỡng, nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Pháp ngữ (AUF) và các nhà đầu tư cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong cả nước.

TS. Hoàng Kim Toản, Trưởng ban Công tác học sinh sinh viên ĐH Huế cho biết, cuộc thi này mở rộng đối tượng dự thi, không chỉ cho sinh viên mà còn có các học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên đang công tác tại các đơn vị thành viên ĐH Huế. Ban tổ chức dành hơn 2 tháng để kêu gọi, nhận hồ sơ và tổ chức vòng sơ khảo (đến 10/7), sau đó sẽ tổ chức tiếp các vòng bán kết đến chung kết (kéo dài đến 15/9). “ĐH Huế chú trọng mời ban giám khảo cuộc thi là những người có kinh nghiệm, uy tín. Đó là lãnh đạo của các sở ban, ngành liên quan tại tỉnh và những doanh nhân tại các doanh nghiệp lớn trong nước, nhiều kinh nghiệm trong hoạt động khởi nghiệp để không chỉ đưa ra nhận xét, đánh giá, chấm điểm mà còn tư vấn, định hướng giúp cán bộ, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công”, ông Toản nói.

ĐH Huế đã tổ chức một chuỗi các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngay từ đầu năm nhằm trang bị kiến thức nền tảng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, sinh viên, điển hình như hoạt động kick-off về khởi nghiệp, các khóa đào tạo và lý thuyết thực hành cho sinh viên, diễn đàn thắp lửa khởi nghiệp, talk show về khởi nghiệp… Đó chính là những cơ hội để các cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp cận với các chuyên gia về khởi nghiệp và bổ sung vốn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, nhất là khơi dậy tinh thần đam mê, tạo nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ của ĐH Huế.

ĐH Huế còn phối hợp các trường thành viên phát huy khả năng liên kết mái nhà chung, tức là sự phối hợp giữa cán bộ, sinh viên các trường theo hướng liên kết đa ngành, đa lĩnh vực, hỗ trợ và chia sẻ kiến thức và lợi ích với nhau.

Hiện, các trường cũng đã hình thành một số câu lạc bộ khởi nghiệp. Thông qua đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên được đào tạo các khóa kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giúp nhau học tập và kỹ năng liên quan.

Phát triển các ý tưởng

PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc ĐH Huế khẳng định, tuy mới lần đầu tiên tổ chức, song ĐH Huế sẽ tập trung mọi nguồn lực để hướng đến chất lượng thực sự chứ không làm theo phong trào, hình thức. Mục tiêu cuối cùng của cuộc thi là lựa chọn các nhóm khởi nghiệp có ý tưởng sáng tạo có thể thương mại hóa để liên kết doanh nghiệp và kêu gọi các nhà đầu tư, giúp sinh viên tự tạo việc làm cho mình và cho người khác.

ĐH Huế đã xây dựng hệ thống các tiêu chí cho cuộc thi đó là tính sáng tạo và độc đáo của sản phẩm; giải quyết vấn đề của khách hàng; mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án; khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án; nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án; kỹ năng thuyết trình cùng nhiều tiêu chí khác liên quan đến tình khả thi và hiệu quả của ý tưởng dự án. Theo ông Toản, các tiêu chí này sẽ “giám sát” và đánh giá toàn diện các ý tưởng để thuyết phục nhà đầu tư “gật đầu” góp vốn, đầu tư.

Đại diện Ban công tác học sinh sinh viên chia sẻ, để nâng tầm và tạo ra hiệu quả cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và cuộc thi nói riêng, ĐH Huế đang có các giải pháp truyền thông, đồng thời liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Tại vòng chung kết, họ sẽ xuất hiện với vai trò theo dõi để quyết định có nên đầu tư hay không. Người dự thi nếu làm tốt sẽ có cơ hội bán ý tưởng hoặc liên kết các nhà đầu tư để cùng triển khai. “Mục đích hướng tới là thu hút nhà đầu tư và tạo uy tín cho cuộc thi những năm tiếp theo, qua đó phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, ông Toản nói.

Để các ý tưởng khởi nghiệp đạt giải cao, ĐH Huế cũng sẽ hỗ trợ ươm tạo, ưu tiên giới thiệu với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư; hỗ trợ tư vấn triển khai ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế. Đồng thời, giới thiệu các nhóm khởi nghiệp có chất lượng tham gia các ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 do tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Bài, ảnh: MINH TÂM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

Viết tiếp ước mơ thuở nhỏ khi chọn trở về quê hương nuôi thỏ, chuột lang nhà, với Nguyễn Duy Lanh, chàng trai Hương Xuân (Hương Trà), tuy gian nan, khó khăn song những thành quả thu được lại vô cùng quý giá.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang
Khơi nguồn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp

Nhằm khơi nguồn và phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát huy động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ, cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) huyện Quảng Điền lần thứ I năm 2023” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện tham gia và thu được những kết quả tốt đẹp.

Khơi nguồn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp
Chị Hà làm kinh tế

Từ miền Bắc xa xôi, theo chồng, chị Lê Việt Hà (sinh năm 1982) đã đến phường Phú Bài, TX. Hương Thủy để lập nghiệp. Gặp vô vàn khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, nhưng chẳng nản lòng, chị Hà đã từng bước gầy dựng và phát triển kinh tế từ mô hình vườn ươm cây giống và vườn ao chuồng (VAC).

Chị Hà làm kinh tế
Doanh nhân trẻ truyền cảm hứng khởi nghiệp

Đầu tư showroom hiện đại, tạo không gian phô diễn sản phẩm trực quan phục vụ khách hàng, xây dựng đội ngũ nhân sự có chiều sâu chuyên môn, nhà xưởng đầy đủ hệ thống máy hiện đại phục vụ sản xuất... là cách mà “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc” Nguyễn Văn Lãm, CEO Công ty TNHH Nội thất Song Nguyễn khẳng định thương hiệu, tạo niềm tin cất cánh năm con Rồng - Giáp Thìn và những năm tiếp theo.

Doanh nhân trẻ truyền cảm hứng khởi nghiệp
Return to top