ClockThứ Ba, 23/10/2018 14:00

Bệnh viện Phú Vang: Nhiều kỹ thuật mới được triển khai

TTH - Gần đây, Bệnh viện (BV) Phú Vang áp dụng, triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân.

Trung tâm Y tế Phú Vang: Y thuật, y đức không ngừng cải thiệnBác sĩ Tín được dân tin, đồng nghiệp quýTận tình phục vụ bệnh nhân

Ê kíp bác sĩ BV Phú Vang phẫu thuật nội soi trường hợp bé sơ sinh 4 tháng tuổi

Không cần vượt tuyến

Mới đây, BV Phú Vang thực hiện thành công ca mổ nội soi thoát nghẹt bẹn cho bé sơ sinh 4 tháng tuổi. Bác sĩ CK I Lê Thanh Hà, Phụ trách khoa Ngoại, BV Phú Vang, người đảm trách trong ca mổ này chia sẻ, trường hợp trẻ sơ sinh bị nghẹt bẹn là phức tạp. Chỉ cần sơ suất thiếu phối hợp giữa phẫu thuật viên và ê kíp gây mê hồi sức là đứa trẻ dễ nhiễm trùng đường ruột, nguy cơ tử vong cao. Việc triển khai thành công kỹ thuật này, người dân địa phương đã yên tâm chọn BV Phú Vang khi có nhu cầu mà không phải đi đâu xa, hay phải lên BV tuyến trên.

Gần đây, BV Phú Vang triển khai thường quy một số kỹ thuật mới bằng kỹ thuật nội soi, như: mổ u nang buồng trứng, cắt tử cung toàn phần, tán sỏi niệu quản bằng phương pháp laser, cắt u đại tràng, cắt sỏi túi mật, thoát vị bẹn, sỏi thận... Các kỹ thuật mới, hiện đại này đòi hỏi sự đầu tư khá lớn về cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ. Đây cũng là bước đột phá trong hoạt động chuyên môn từng bước bỏ dần mổ hở, khi vết mổ rộng ảnh hưởng đến sức khỏe, người bệnh mất nhiều thời gian hồi phục, nguy cơ nhiễm trùng trùng cao.

Bệnh nhân Nguyễn Thông (81 tuổi, xã Vinh Mỹ, Phú Lộc) đang được chăm sóc sau mổ nội soi ruột thừa tại Khoa Ngoại, BV Phú Vang chia sẻ. Ông được nhiều người thân thông tin BV Phú Vang dù tuyến huyện nhưng gần đây triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, nhất là về mổ nội soi các bệnh khó, phức tạp nên tin tưởng. Không chỉ ông mà rất nhiều người dân địa phương khi có bệnh cần phải can thiệp họ chọn BV Phú Vang.

Có trường hợp bị tai nạn giao thông vỡ ổ bụng rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh” đã được các y, bác sĩ ở đây cứu sống. Nhờ thế mà người dân các vùng lân cận, như Phú Lộc, Hương Thủy... cũng đến khám, điều trị tại BV Phú Vang.

Làm chủ các kỹ thuật mới

 Nâng cao chất lượng KCB là nhiệm vụ luôn được BV Phú Vang quan tâm; trong đó việc triển khai các kỹ thuật mới được chú trọng. Đến nay, hầu hết các khoa đều phát triển chuyên sâu, như Khoa Sản triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật nội soi. Về Nhi khoa, BV đã có chăm sóc sơ sinh non yếu. Lĩnh vực cấp cứu cũng phát triển chuyên sâu, như cấp cứu ngộ độc, rửa độc dạ dày, tai biến mạch máu não…

Triển khai thành công kỹ thuật mới ở BV Phú Vang là nhờ lãnh đạo BV chú trọng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hàng năm tại các BV: Trung ương Huế, ĐH Y dược Huế và cử tham gia các lớp chuyên khoa ngắn, dài hạn ở TP. Hồ chí Minh, Hà Nội. Bên cạnh đó, đơn vị “đi tắt, đón đầu” mời các chuyên gia đầu ngành từng làm việc các cơ sở y tế uy tín trong, ngoài tỉnh đến “cầm tay chỉ việc” cho y, bác sĩ tại đơn vị nhằm chủ động triển khai phẫu thuật, điều trị nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh khó mà trước đây phải tuyển tuyến.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc BV Phú Vang chia sẻ, trước đây, khi chưa có kỹ thuật mới thời gian điều trị cho bệnh nhân thường kéo dài. Bây giờ, các kỹ thuật mới được áp dụng đã rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân, hiệu quả điều trị bệnh cao hơn.

 Bác sĩ CKII Trương Như Sơn, Giám đốc BV huyện Phú Vang thông tin thêm, để BV phát triển, ngoài việc quan tâm đội ngũ y, bác sĩ chất lượng, triển khai làm chủ các kỹ thuật mới không nằm ngoài kế hoạch hàng năm của đơn vị. Với nguồn vốn hiện có và sự trợ giúp từ Trung ương, địa phương, BV Phú Vang tiếp tục đào tạo, bổ sung nhân lực chất lượng, đầu tư thêm khoa, phòng chạy thận nhân tạo, điều trị đột quỵ não, hồi sức tim mạch... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cũng như xây dựng thương hiệu, uy tín cho BV Phú Vang.

BV Phú Vang thuộc hạng II, theo kế hoạch có 110 giường nhưng thực tế hiện đã kê từ 220-250 giường. BV hiện có 55 bác sĩ, chưa kể cử nhân, kỹ thuật viên X quang, xét nghiệm, điều dưỡng... Hiện, mỗi ngày BV đón 500-700 lượt khám ngoại trú và điều trị 250-300 bệnh nội trú tại các khoa. Từ đầu năm 2018 đến nay, BV tiến hành phẫu thuật nội soi hơn 1.000 trường hợp bệnh khó về nội, ngoại tổng hợp; trong đó hơn 30% trường hợp phẫu thuật ngang tầm tuyến tỉnh, Trung ương.

Bài, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top