ClockThứ Ba, 02/06/2015 16:43

Bị bắt vì buôn bán ma túy, đối tượng nhiễm HIV chống trả quyết liệt

TTH.VN - Khi bị công an phát hiện bắt giữ vì hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, Búp đã chống trả quyết liệt lực lượng công an vì biết mình đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ 10 năm nay.

Vào khoảng 11h trưa 2/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên Huế đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Búp (34 tuổi, trú ở 9/38 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hiệp, thành phố Huế) đang bán trái phép chất ma túy cho một dối tượng nghiện trước số nhà 2/73 Phùng Khắc Khoan, phường Phú Hiệp. Tang vật thu giữ được gồm 0,1913gam heroin; 2,4 triệu đồng; 02 điện thoại di động và 01 xe máy.

Theo cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Thị Búp là đối tượng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị nhiễm HIV 10 năm nay. Trong quá trình bắt giữ, Nguyễn Thị Búp đã có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.
 
Tang vật cơ quan công an thu giữ
 
 
Hiện lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo pháp luật.
Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top