ClockThứ Hai, 05/09/2016 14:12

Biến đổi khí hậu tăng gấp đôi nguy cơ sốt rét ở châu Phi

TTH.VN - Số người dân châu Phi sống gần các con đập có nguy cơ mắc bệnh sốt rét sẽ tăng gần gấp đôi lên đến 25 triệu người vào năm 2080 do biến đổi khí hậu, các nhà nghiên cứu cho biết hôm nay (5/9).

Zika đe dọa ít nhất 2,6 tỷ người ở châu Phi & châu ÁChâu Phi tự tin có thể xóa sổ bệnh sốt rét vào năm 2030

Một nhà máy sản xuất màn chống muỗi ở Arusha, Tanzania. Ảnh: Reuters

Nếu không có biện pháp phòng ngừa, số trường hợp mắc bệnh sốt rét liên quan đến các con đập thậm chí có thể tăng gấp 3 lần, lên gần 3 triệu người/năm so với cùng kỳ, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Malaria Journal.

"Trong khi các con đập mang lại nhiều lợi ích rõ ràng cho người dân châu Phi, tác động của biến đổi khí hậu sẽ khiến bệnh sốt rét lây lan nhanh chóng từ những con đập này. Chính vì thế, dự đoán chính xác các tác động của biến đổi khí hậu là rất quan trọng để vạch ra kế hoạch kiểm soát dịch bệnh hiệu quả", ông Solomon Kibret đến từ đại học California (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu trên cho hay.

Căn bệnh này đã giết chết khoảng 400.000 người/năm, phần lớn là trẻ em và trẻ sơ sinh sống ở vùng châu Phi cận Sahara. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, có khoảng 200 triệu ca sốt rét mỗi năm.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng lưu ý, hơn một nửa số con đập nằm ở các khu vực không có sốt rét trước đó sẽ biến thành vùng truyền nhiễm căn bệnh này, khi nhiệt độ tăng lên do biến đổi khí hậu. 

Châu Phi đang chứng kiến sự gia tăng đột biến trong việc xây dựng các con đập để tạo ra điện, tưới tiêu cho cây trồng và lưu trữ nước cho số lượng dân số phát triển nhanh chóng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Reddit)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm (DCGC), ngày 23/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ DCGC. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất vi rút DCGC lây nhiễm và gây tử vong cho người, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi.

Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top