ClockThứ Năm, 15/03/2012 20:26

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra quân dự bị năm 2012

TTH - Sáng ngày 15/3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra quân nhân dự bị năm 2012.

Năm 2011, công tác thực hành huấn luyện, đăng ký, quản lý và huy động quân nhân dự bị được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chất lượng, tỷ lệ quân nhân dự bị tham gia huấn luyện đạt trên 96%. Các nội dung huấn luyện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và địa phương; chú trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cấp phân đội, đặc biệt đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội cho các đơn vị DBĐV bảo đảm đúng quy định và an toàn; đánh giá kết quả cuối năm 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ…

 

Tại hội nghị các ý kiến tập trung thảo luận lãm rõ một số hạn chế, khuyết điểm, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị để nâng cao chất lượng thực hành huấn luyện, kiểm tra quân dự bị; đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác huấn luyện, kiểm tra quân nhân dự bị năm 2012.

Lê Sáu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top