ClockThứ Tư, 19/12/2018 12:53

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận và các đoàn thể

TTH.VN - Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tập huấn về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dânTuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nội dung của Hội nghị Trung ương 8Tiếp tục đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào nhà trườngBan Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ông Lê Xuân Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian 1,5 ngày, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh; giảng viên trường chính trị; Trưởng Ban Tuyên giáo và chuyên viên phụ trách lý luận chính trị các huyện, thành, thị ủy; giám đốc, phó giám đốc, giáo vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị ủy được quán triệt nội dung về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác có liên quan.

Sau hội nghị tập huấn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn

Đó là, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn ở cơ sở; Hội Nông dân... Trong đó, làm rõ thêm những vấn đề trao đổi, thảo luận, nhất là các bước để những nội dung cần trao đổi, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Sau chương trình tập huấn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục đầu tư phòng đọc sách cho các xã, phường, thị trấn

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tiếp tục đầu tư phòng đọc sách cho các xã, phường, thị trấn
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Sáng 17/8, tại TP. Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” (Chỉ thị 20-CT/TW).

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Truyền thống gia đình Huế trong xây dựng giá trị văn hóa gia đình hiện đại

Thừa Thiên Huế là vùng đất hiện đang giữ gìn được hệ giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống trong đời sống gia đình và xã hội. Những giá trị này đang từng ngày được bảo tồn và phát huy cùng với các giá trị văn hóa gia đình hiện đại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định điều này qua tham luận tại Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 29/11.

Truyền thống gia đình Huế trong xây dựng giá trị văn hóa gia đình hiện đại
Return to top