ClockThứ Sáu, 14/12/2018 21:37

Brexit sẽ không tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Đức

TTH - Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) sẽ khiến một số doanh nghiệp Đức gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền toàn bộ nền kinh tế nước này, Reuters dẫn lời người đứng đầu tổ chức tuyển dụng Đức BDA cho biết hôm 14/12.

EU chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuậnEU thông qua thoả thuận Brexit, khó khăn lớn vẫn ở phía trước

Nền kinh tế sẽ không bị tác động nghiêm trọng do Brexit. Ảnh: Oman

Mặc dù Anh là một trong số các đối tác thương mại quan trọng của Đức, nhưng Chủ tịch BDA Ingo Kramer lạc quan rằng nền kinh tế Đức sẽ vượt qua giai đoạn chuyển đổi này.

Ứớc tính, nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2019. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng tích cực của Đức trong những năm gần đây đang suy giảm.

Bảo Nghi

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thái Lan: Nền kinh tế kỹ thuật số ghi nhận mức tăng trưởng 14%

Theo số liệu vừa được Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Kỹ thuật số (DEPA) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan công bố, nền kinh tế kỹ thuật số của quốc gia này đã chứng kiến mức tăng trưởng 14% vào năm 2022, đạt giá trị thị trường 2,6 nghìn tỷ baht.

Thái Lan Nền kinh tế kỹ thuật số ghi nhận mức tăng trưởng 14
Return to top