ClockChủ Nhật, 25/09/2016 05:53

“Bức chân dung cuối cùng” giành giải thưởng tại Liên hoan Ảnh quốc tế 2016

TTH - Tác phẩm “Bức chân dung cuối cùng” của nhiếp ảnh gia người Iran Sadeq Souri vừa giành được giải thưởng đặc biệt do Hội đồng giám khảo bình chọn tại Liên hoan Ảnh quốc tế Kuala Lumpur (KLPA) lần thứ 8/2016.

Tác phẩm đạt giải của nhiếp ảnh gia người Iran. Ảnh: SCMP

Nhiếp ảnh gia Souri đã nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, như huy chương vàng Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Nhật Bản lần thứ 73, giải nhì về Nhân quyền năm 2014 do Học viện Mỹ thuật Calabria, Italya trao tặng.

KLPA là giải thưởng hàng đầu trong mảng nhiếp ảnh chân dung đương đại có trụ sở tại khu vực Đông Nam Á, công nhận, khen thưởng và trưng bày các bức ảnh chân dung từ khắp nơi trên thế giới kể từ năm 2009.

Quyên Thảo (Lược dịch từ IRNA & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh vừa thông tin về kết quả tham gia và đạt giải của tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam năm 2023.

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc cho biết, tối 26/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) sẽ có lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải (có hiệu lực từ năm 2024 - 2026) là Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

TIN MỚI

Return to top