ClockThứ Hai, 22/08/2016 21:03

Cá chết trên sông An Cựu do ô nhiễm hữu cơ cục bộ

TTH.VN - Sáng 22/8, đoạn sông An Cựu từ cầu Kho Rèn đến cầu An Cựu TP. Huế, cá chết nổi trên mặt nước, khiến nhiều người dân đổ xô ra xem.

Người dân xem cá chết trên sông An Cựu

Theo người dân sống tại khu vực này, đây là lần đầu tiên hiện tượng cá chết trắng mặt nước sông An Cựu, gồm cá rô phi, gáy, diếc, lóc… Tại đoạn sông nơi cá chết, nước chuyển màu, đục ngầu, bốc mùi hôi khó chịu.

Đánh giá nguyên nhân ban đầu, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết, hiện tượng cá chết ở sông An Cựu là do ô nhiễm hữu cơ cục bộ. Sau trận mưa chiều tối qua, sáng 22/8, khí độc ở đáy sông bốc lên, khiến cá thiếu ô xy, dẫn đến chết. Hiện, Chi cục Bảo vệ  Môi trường tỉnh đã lấy mẫu nước để phân tích, kiểm tra. Dự kiến sau 5 ngày sẽ có kết quả.

LT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

Trong một báo cáo ngày 28/2, Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đã tạo ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị vào năm ngoái và lượng rác thải này ước tính sẽ tăng thêm 2/3 vào năm 2050, đồng thời cảnh báo về những tổn thất nặng nề đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường.

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị
Return to top