ClockThứ Sáu, 29/07/2016 14:27

Các chuyên gia của Cuba và Mỹ họp lần 2 về vấn đề bồi thường

Hãng thông tấn nhà nước Prensa Latina của Cuba đưa tin cuộc họp thông tin về yêu cầu bồi thường giữa Cuba và Mỹ lần thứ 2 đã bắt đầu ngày 28/7 tại Washington và dự kiến kéo dài trong 2 ngày.
Cờ Mỹ và cờ Cuba tung bay. Nguồn: Getty Images

Tại cuộc họp, hai bên sẽ tiếp tục thông báo cho nhau về những yêu cầu bồi thường của mình đối với phía bên kia, đồng thời đưa ra cơ sở lịch sử và pháp lý của các yêu cầu này. 

Một trong những nội dung quan trọng bao gồm việc bồi thường kinh tế. Mỹ muốn Cuba bồi thường cho các công ty quốc hữu hóa sau năm 1959 trong khi La Habana đang yêu cầu Washington bù đắp các thiệt hại do lệnh cấm vận kinh tế áp đặt lên đảo quốc này từ năm 1962.

Theo Prensa Latina, phái đoàn Cuba gồm "các chuyên gia thuộc nhiều ngành," trong khi phía Mỹ sẽ có đại diện từ các bộ như Ngoại giao, Tư pháp và Tài chính.

Trước đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết cuộc họp đầu tiên về vấn đề được đánh giá là rất gai góc này diễn ra ngày 8/12/2015 tại La Habana “trong không khí tôn trọng và chuyên nghiệp của cả hai bên”./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top