ClockThứ Sáu, 21/06/2019 14:51

Các dân tộc thiểu số A Lưới đoàn kết, phát huy nội lực

TTH.VN - Đó là chủ đề của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện A Lưới lần thứ III, năm 2019, diễn ra sáng 21/6. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ái Vân, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 150 đại biểu đại diện cho 39.848 người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri A Lưới, Phú Lộc và Hương ThủySản phẩm du lịch mới của A LướiĐoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triểnChung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách dân tộc

A Lưới có tổng số 13.448 hộ, với 51.398 khẩu, trong đó DTTS chiến trên 77,5%. 5 năm qua, huyện chú trọng chăm lo giải quyết tốt chính sách xã hội, chính sách dân tộc cho đồng bào các DTTS trên địa bàn. Chương trình 135 giai đoạn 2014-2019 tiếp tục thực hiện đầu tư hơn 82 tỷ đồng xây dựng 78 công trình; đầu tư 15 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho hơn 1.800 lượt hộ nghèo để thực hiện chăn nuôi và trồng cây ăn quả.

Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, huyện đã hỗ trợ khai hoang đất sản xuất hơn 2 tỷ đồng/152 hộ; mua sắm nông cụ sản xuất gần 2 tỷ đồng/435 hộ; hỗ trợ đầu tư công trình nước sinh hoạt phân tán gần 800 triệu đồng/613 hộ, đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung với số vốn hơn 1 tỷ đồng. Chính sách vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg với tổng số vốn vay là 15 tỷ đồng/311 hộ vay...

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá được thực hiện thường xuyên. So với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của huyện giảm còn 21,5% (giảm 13,53%). Hiện địa phương đã có 2/18 xã đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới...

Đại hội đã định hướng một số nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc đến năm 2024 với các giải pháp chủ yếu như gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy thế mạnh của vùng đồng bào DTTS; xây dựng nếp sống văn minh, kế hoạch chi tiêu hợp lý, tích lũy để tái đầu tư, biến nông sản thành hàng hóa.

Đồng thời, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản nhằm tập hợp các tầng lớp đồng bào, nhất là thế hệ trẻ thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương A Lưới giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh.

 

Tin, ảnh: Nguyên - Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Cội nguồn đoàn kết dân tộc

Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị Vua thủy tổ dựng nước, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Cội nguồn đoàn kết dân tộc
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top