ClockThứ Hai, 19/03/2018 17:43

Các địa phương phân bổ 1.500 tấn gạo do Hàn Quốc tài trợ đến người dân

TTH.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh chiều 19/3 cho biết, hiện các địa phương đang tích cực phân bổ 1.500 tấn gạo cho 293.854 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ chính sách khó khăn.

Xuất cấp gạo cho các địa phương dịp TếtHàn Quốc sẽ gửi 10.000 tấn gạo hỗ trợ Việt NamHỗ trợ gạo cho 8 tỉnh

Các địa phương tiếp nhận gạo về phân phối cho người dân

Số gạo trên được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ các huyện, thị xã, TP. Huế phối hợp với UBND cùng cấp tiến hành phân bổ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định. 

Theo đó, huyện Nam Đông được phân bổ 70 tấn gạo, TX. Hương Thủy 100 tấn, TX. Hương Trà 150 tấn, TP. Huế 170 tấn, các huyện Phong Điền, Quảng Điền mỗi huyện 180 tấn, Phú Lộc và A Lưới mỗi huyện 200 tấn, Phú Vang 250 tấn.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai của Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ 1.500 tấn gạo cho người dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2017.

Được biết, số gạo 1.500 tấn mà Thừa Thiên Huế tiếp nhận nằm trong tổng số 10.000 tấn được Chính phủ Hàn Quốc gửi cho Việt Nam để hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai trong năm vừa qua. Số gạo này được hỗ trợ từ Quỹ Dự trữ Gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR).

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Return to top