ClockThứ Năm, 12/01/2017 17:27

Các nền kinh tế mới nổi sẵn sàng giữ vị trí hàng đầu trong tương lai

TTH.VN - Các nền kinh tế mới nổi trên thế giới đang sẵn sàng để giữ vị trí hàng đầu trong tương lai, Nicolai Petro, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Rhode Island (Mỹ) nhận định trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Sputniknews hôm 12/1.

WB: Kinh tế toàn cầu năm 2017 sẽ tăng trưởng “vừa phải”WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 xuống còn 2,7%Triển vọng nào cho kinh tế toàn cầu năm 2017?

Các nền kinh tế mới nổi dự kiến ​​sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai. Ảnh: Pixabay

Cuộc phỏng vấn được thực hiện sau khi Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ phát hành báo cáo mới về những xu hướng trên toàn thế giới đến năm 2035.

Trong đó, các nhà nghiên cứu xem xét 3 kịch bản chính về phát triển toàn cầu. Nhìn chung, họ dự đoán sẽ có một sự biến đổi đối với nền kinh tế toàn cầu, trong đó phản ánh việc mở rộng của trí thông minh nhân tạo và thay đổi trong các mô hình thương mại.

Theo tài liệu này, Mỹ sẽ mất vị thế thống trị trên thế giới, trong khi Nga tiếp tục nỗ lực để khôi phục lại vị thế siêu cường.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, khu vực châu Á sẽ vẫn là trung tâm về hợp tác kinh tế lẫn cạnh tranh địa chính trị. Điều này xảy ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc, kèm theo nguy cơ bất ổn chính trị.

Đối với châu Âu, khu vực này phải tiếp tục vật lộn với những vấn đề nội bộ, bao gồm cả cuộc khủng hoảng di cư và những thách thức kinh tế. Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ và các xung động phi dân chủ dự kiến gây ra rắc rối lớn hơn ở châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), báo cáo nói thêm.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews) 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT HỢP TÁC MEKONG - LAN THƯƠNG VÀ TUẦN LỄ MEKONG - LAN THƯƠNG NĂM 2024
Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương

LTS: Kỷ niệm 8 năm ra mắt Hợp tác Mekong - Lan Thương và Tuần lễ Mekong - Lan Thương năm 2024, Báo Thừa Thiên Huế giới thiệu bài viết của bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng về mục tiêu chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương.

Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương
Định hướng đúng - Tiến bước tự tin

Ngày 16/3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh phối hợp với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức chương trình Hành trình trải nghiệm ước mơ năm 2024 dành cho học sinh lớp 9 ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Định hướng đúng - Tiến bước tự tin
Return to top