ClockThứ Hai, 26/02/2018 14:36

Các nước Balkan đủ tiêu chí có thể gia nhập EU vào năm 2025

Ngày 25/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker khẳng định tất cả các quốc gia vùng Tây Balkan có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2025 nếu đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên.

EU, Balkan họp khẩn về khủng hoảng di cưEU, Balkan nhất trí phối hợp giải quyết khủng hoảng di cưĐức: Người tị nạn giảm sau khi tuyến đường Balkan đóng cửa

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Albania, chặng dừng chân thứ hai sau Macedonia trong chuyến thăm tới các nước có nguyện vọng gia nhập EU, ông Juncker cho biết thời điểm năm 2025 không phải chỉ dành cho các ứng cử viên hàng đầu như Serbia và Montenegro, mà còn là cơ hội cho tất cả các nước có mong muốn gia nhập khác. 


Cũng tại cuộc họp báo với ông Juncker, Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết quá trình xem xét, rà soát tiêu chuẩn các thẩm phán và công tố viên nước này, bước đầu tiên trong tiến trình cải cách tư pháp mà EU yêu cầu để bắt đầu các cuộc đàm phán, đã loại bỏ được 17 người không đủ tiêu chuẩn. 

Giới chức EU cho rằng với việc cải tổ hệ thống tư pháp của mình, Albania muốn cố bắt kịp với các ứng cử viên hàng đầu là Serbia và Montenegro. Quyết định của EU đối với việc xem xét gia nhập của Albania sẽ được đưa ra sau kết quả giám sát trên không của giới chức Italy đối với hoạt động trồng, buôn bán cần sa tại Albania. 

Từ năm 2014, chính phủ Albania đã đẩy mạnh trấn áp việc trồng, buôn bán cần sa, nhưng nước này vẫn trở thành một trong những quốc gia trồng cần sa lớn nhất tại châu Âu trong năm 2015 và 2016. 

Tuy nhiên, năm 2017, các điều tra viên Italy cho biết chỉ phát hiện còn 90 khu vực trồng cần sa, giảm mạnh so với con số trên 2.000 khu vực trong năm 2016, khẳng định nỗ lực ngăn chặn hoạt động này của Chính phủ Albania đã đạt kết quả tích cực. Albania và Macedonia kỳ vọng sẽ được “bật đèn xanh” để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU vào tháng 6 tới. 

Các cuộc đàm phán gia nhập EU thường kéo dài nhiều năm, trải rộng trên 35 nhóm vấn đề như kinh tế, năng lượng, pháp quyền và nhân quyền..., theo đó có thể hỗ trợ những nước muốn tham gia EU từng bước điều chỉnh các chính sách phù hợp với tiêu chuẩn của khối. 

Montenegro bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ năm 2012, trong khi Serbia bắt đầu đàm phán từ đầu năm 2014. Chủ tịch EC Juncker hy vọng có thể hoàn tất việc kết nạp 2 nước này làm thành viên vào năm 2025./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới

Trong số 4 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn, có Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Để hạn chế nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đề thi sẽ có thêm các dạng thức trắc nghiệm mới.

Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới
Return to top