ClockThứ Hai, 13/11/2017 20:06

Các quốc gia thành viên EU tăng cường hợp tác quốc phòng

TTH - Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/11 tiến tới mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn, khi hơn 20 quốc gia thành viên của khối ký kết một hiệp định mang tính bước ngoặt, nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng sau khi Anh rời khỏi khối (hay còn gọi là Brexit).

PESCO sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia thành viên EU. Ảnh: AFP

Cơ chế hợp tác thường xuyên (PESCO) nhằm mục đích thắt chặt an ninh giữa các quốc gia thành viên EU, đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác phát triển các công nghệ quân sự mới.

Hiệp định này là một phần trong những nỗ lực do Đức và Pháp dẫn đầu, để tái khởi động EU sau sự ra đi của Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Maria Dolores de Cospedal cho rằng, PESCO “có thể là dự án tham vọng nhất của EU hiện nay”.

THANH NGÂN (Lược dịch từ AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top