ClockThứ Tư, 23/12/2015 18:21

Cải cách hành chính, người bệnh đỡ phiền

TTH - Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh việc cải cách hành chính Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã đem lại sự hài lòng cho người bệnh khi tham gia khám, chữa bệnh tại đây.

Rút ngắn thời gian khám, chữa bệnh

Để tạo sự công bằng trong khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã tiến hành lắp đặt hệ thống phát số tự động tại khu vực khám bệnh. Quy trình gồm: Bệnh nhân đến khám lấy số thứ tự, ngồi chờ ở phòng khám chờ đến phiên mình. Khi khám xong, bệnh nhân chỉ việc đến quầy viện phí thanh toán, lấy thẻ bảo hiểm và nhận thuốc tại kho cấp phát thuốc ngoại trú.

Bác sĩ Trương Như Sơn, đang khám một bệnh nhân Khoa nhi

Ông Nguyễn Hoàng, ở xã Vinh Thanh, tỏ ra hài lòng với hệ thống phát số tự động: “Những lần trước, tôi mất rất nhiều thời gian làm thủ tục mới được khám. Nhưng bây giờ, thời gian khám bệnh đã được rút ngắn nhờ hệ thống phát số tự động này”.

Bà Nguyễn Thị Thêm, ở xã Vinh Phú nhận xét: “Hệ thống phát số tự động không chỉ rút ngắn thời gian khám bệnh cho người dân mà còn tạo công bằng trong việc khám bệnh. Trước đây, tôi đã chứng kiến trường hợp người bệnh có quen biết với nhân viên trong trung tâm nên được ưu tiên khám trước. Nhưng bây giờ thì không còn chuyện đó, ai tới trước khám trước, cứ nghe gọi đúng số của mình thì vào”.

Dạo một vòng quanh Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, chúng tôi nhận thấy công việc khám, chữa bệnh ở đây diễn ra rất nghiêm túc, trật tự. Theo bác sĩ Trương Như Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang: Có ngày số lượng bệnh nhân đến khám ở trung tâm lên tới 500 người. Nếu không cải cách hành chính trong thủ tục khám, chữa bệnh thì không chỉ bệnh nhân tốn rất nhiều thời gian mà ngay cả bác sĩ cũng không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho mọi người.

Nâng cao chất lượng chuyên môn

Tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, chúng tôi nhận thấy bệnh viện được đầu tư khang trang, đầy đủ các khoa, phòng theo quy định của bệnh viện tuyến huyện. Bác sĩ Bùi Dũng, khoa Sản, cho biết: “Tại bệnh viện công tác phẫu thuật cấp cứu ngoại – sản được duy trì và phát triển mạnh, tổng số phẫu thuật loại 3 trở lên được thực hiện tại bệnh viện tăng 10 – 20%/ năm. Các sản phụ rất yên tâm khi khám thai hoặc sinh nở tại đây”. Trò chuyện với các bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy họ rất tin tưởng vào trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Ông Đoàn Mười, ở xã Phú Dương, cho biết: “Tôi bị đau ở lưng, mọi người đều khuyên nên chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nhưng tôi quyết định điều trị tại Bệnh viện Phú Vang vì tin tưởng vào chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ ở nơi đây. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, sau hơn một tuần nhập viện, tôi bình phục và ra viện”.

Được biết, Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đang triển khai thực hiện một số kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới như mổ kết hợp xương đùi, xương cánh tay, cắt tử cung toàn phần, phẫu thuật cắt trĩ theo phương pháp longo, truyền máu cấp cứu, siêu âm tim, mạch máu, nội soi dạ dày, đại tràng... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ và giảm chi phí điều trị, giảm chuyển lên tuyến trên. Công tác phối hợp đông - tây y được đẩy mạnh. Hoạt động của các khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng... có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Công tác cấp cứu và hồi sức tích cực chống độc từng bước được nâng cao về chất lượng, đã xử lý và cấp cứu kịp thời các trường hợp bệnh nặng, như: tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim...

Bác sĩ Trương Như Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, khẳng định: “Thời gian tới, trung tâm sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách hành chính trong khám, chữa bệnh. Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn cho các y bác sĩ, trung tâm sẽ chú trọng công tác kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị y tế; tăng cường hoạt động chẩn trị bằng y học cổ truyền, tổ chức bốc thuốc, châm cứu các bệnh thông thường tại trạm y tế, trồng cây vườn thuốc nam để đạt chuẩn, kết hợp có hiệu quả đông và tây y.

Bài, ảnh: Ngự Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Return to top