Thế giới

California ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng lan rộng

ClockThứ Bảy, 26/10/2019 14:33
Tuyên bố của Văn phòng Thống đốc bang cho biết: "Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các hạt Sonoma và Los Angeles vì tác động của các đám cháy Kincade và Tick, phá hủy nhiều công trình, đe dọa các tòa nhà và hạ tầng quan trọng, và khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán".

Indonesia: Diện tích cháy rừng trong tháng 9 vượt quá tổn thất năm 2018Cháy rừng ở Indonesia thải ra 360 triệu tấn CO2Đức chi 800 triệu Euro để trồng rừngCháy rừng ở Indonesia – 10 triệu trẻ em gặp nguy hiểmKhói mù độc hại vẫn ảnh hưởng nặng nề tới MalaysiaIndonesia “làm mọi thứ” để dập tắt cháy rừng

Lửa cháy dữ dội gần Geyserville, bang California (Mỹ) ngày 24/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Newsom đã thị sát hạt Sonoma tối 25/10 để thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy Kincade. Trong chuyến thăm, ông khẳng định công ty Điện lực và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E) phải chịu trách nhiệm về các vụ cháy làm người dân địa phương phải chịu đựng nhiều năm qua.

Các công ty tiện ích tại bang California đang bị các cơ quan chức năng điều tra kể từ sau khi xảy ra các vụ cháy nổ do thiết bị lỗi thời được cho là nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng khủng khiếp nhất ở California gần đây. Đến nay, 6 trong số các vụ cháy lớn nhất trong lịch sử bang này đều xuất phát từ sự vận hành kém của các thiết bị điện, trong đó có đám cháy Camp năm 2018 thiêu rụi thị trấn miền núi Paradise làm 86 người thiệt mạng.

Trong khi nguyên nhân của đám cháy Kincade, được thông báo từ đêm 23/10, vẫn chưa được xác định, công ty PG&E đã thông báo một vấn đề với tháp truyền điện gần nơi bùng phát đám cháy. Khoảng 2.000 người ở Geyserville và khu vực lân cận đang bị đe dọa bởi đám cháy Kincade đã phải sơ tán và ít nhất 1.300 lính cứu hỏa đã tham gia kiềm chế ngọn lửa.

Ngày 25/10, đám cháy cây bụi, mang tên Tick tại hạt Los Angeles, đã thiêu rụi 4.300 mẫu Anh (1.720 hectar). Ít nhất 6 công trình đã bị phá hủy và khoảng 15.000 công trình đang bị đe dọa.

Theo TTXVN

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top