ClockThứ Ba, 23/05/2017 17:45

Cảm ơn Báo Thừa Thiên Huế kịp thời phản ánh

TTH.VN - Liên quan đến bài viết “Ngang nhiên múc đất tại khu vực bảo vệ cảnh quan núi Ngự Bình”, chiều 23/5, ông Nguyễn Văn Lành, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP. Huế) cho biết, chính quyền phường đã đình chỉ hoạt động của xe múc tại đây; phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị và Tài nguyên Môi trường đưa ra khung hình phạt hành chính theo quy định Nhà nước.

Ngang nhiên múc đất tại khu vực bảo vệ cảnh quan núi Ngự Bình

Xe múc không còn hoạt động tại thửa đất số 11, đường Hoàng Thị Loan, thuộc tổ 17, khu vực 5, phường An Cựu (ảnh chụp ngày 23/5)

Theo đó, UBND phường An Cựu cảm ơn Báo Thừa Thiên Huế đã phản ánh kịp thời phản ánh; thừa nhận thiếu sót trong quản lý tài nguyên trên địa bàn. “Hiện trạng đất có sự thay đổi và chúng tôi đã bắt buộc xe múc ngừng thi công. Đồng thời mời chủ sở hữu đất làm việc, tranh thủ ý kiến của phòng Quản lý Đô thị và Tài nguyên Môi trường để đưa ra mức xử phạt hành chính hợp lý, buộc chủ sở hữu đất ký cam kết không tái phạm”, ông Lành nói. 

Về hướng khắc phục trong thời gian tới, ông Lành cho hay: “Trên địa bàn phường có Dự án ải thiện môi trường nước đang thi công, chúng tôi sẽ phối hợp với dự án để đưa đất về bổ sung vào diện tích đã bị múc, xây dựng kè bảo vệ chống sạt lở. Ngoài ra, cũng sẽ cắt cử cán bộ địa chính, đô thị tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực này nhằm quản lý tốt nguồn tài nguyên”.

Trước đó, ngày 22/5, một chiếc xe múc ngang nhiên múc đất tại thửa đất số 11, đường Hoàng Thị Loan, thuộc tổ 17 (khu vực 5, phường An Cựu, TP. Huế) lên xe ben chở đi tập kết tại tập kết tại một thửa đất trống thuộc thôn Triều Thủy (xã Phú An, huyện Phú Vang) - cách vị trí múc đất hơn 15km. Trong khi đó, mục đích sử dụng thửa đất này là đất nông nghiệp, thuộc khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên núi Ngự Bình.

Tin, ảnh: Thọ-Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang quà tết đến với người nghèo

Sáng 18/1, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingoup phối hợp với Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao hàng trăm suất quà tết cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Mang quà tết đến với người nghèo
Return to top