ClockThứ Sáu, 16/08/2019 21:28

Campuchia, Việt Nam mở rộng hợp tác thương mại biên giới

TTH - Một cuộc họp vừa được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo hai nước Campuchia và Việt Nam, với lãnh đạo phía Việt Nam đến từ tỉnh Đồng Tháp nhằm thảo luận về hợp tác thương mại biên giới, nhất là khi thâm hụt thương mại Campuchia - Việt Nam đang ngày càng lớn.

Hội nghị AMM-52: Hội nghị Bộ trưởng Mekong - Nhật Bản lần thứ 12Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Hàn Quốc lần thứ 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại một hội nghị hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Khmer Times

Phó Thống đốc tỉnh Prey Veng Duch Kuntemat cho biết, giới chức Campuchia quyết định sẽ mở trạm kiểm soát biên giới Banteay Chakrei nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.

Theo thông tin,người dân Prey Veng thường xuất khẩu gạo và xoài sang Việt Nam, trong khi Việt Nam xuất khẩu vật liệu xây dựng, thiết bị nhà bếp và một số hàng hóa khác sang Campuchia.

Trong buổi họp, Phó Thống đốc Duch Kunthea cũng cho biết Campuchia đề nghị Việt Nam mua thêm nhiều nông sản của nước này. Đối với vấn đề lúa gạo, phía Campuchia yêu cầu Việt Nam thông báo trước cần loại gạo nào, bao nhiêu tấn.

Trong một diễn biến có liên quan, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Võ Phương Thủy thông tin, thương mại hai nước qua biên giới Banteay Chakrei đạt 100 triệu USD trong năm 2018, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 7 tháng đầu năm nay, lượng hàng hóa giao dịch qua trạm kiểm soát tại biên giới này chạm mốc 55 triệu USD.

Tính từ năm 2015 đến 2018, xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt hơn 1,18 tỷ USD, xuất khẩu từ Việt Nam sang Campuchia lên đến 6,96 tỷ USD. Chỉ riêng năm 2018, giá trị thương mại hai nước đạt 2,68 tỷ USD, trong đó Campuchia xuất khẩu 362 triệu USD và nhập khẩu 2,32 tỷ USD. Với những số liệu nổi bật trên, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Lim Heng nhận định, tăng cường trao đổi, hợp tác thông qua cửa ngõ tại tỉnh Prey Veng sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy thương mại với Việt Nam. Đưa vào hoạt động trạm kiểm soát biên giới mới sẽ tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng nông sản, cũng như kích thích lượt khách du lịch tăng ngày một nhiều.

Hạnh Nhi

 (Lược dịch từ ANN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

TIN MỚI

Return to top