ClockChủ Nhật, 13/10/2019 10:56

Cán bộ, đảng viên kỳ vọng vào kết quả Hội nghị Trung ương 11

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao những quyết tâm của Đảng tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Khóa XIINgày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 11Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIINgày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIHội nghị Trung ương 11 Khóa XII: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới

Sau 1 tuần làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào nhiều nội dung được Trung ương bàn luận lần này, trong đó có vấn đề lớn là chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Văn kiện và nhân sự là 2 vấn đề hệ trọng. Tại hội nghị này, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc.

Giành sự quan tâm đến việc Trung ương thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc cho biết: “Trung ương họp lần thứ 11 bàn về các văn kiện. Bây giờ qua 10 năm, nhìn lại xa hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 thì có thêm những nhận thức mới gì?. Thực tiễn 10 năm xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 có bổ sung những vấn đề gì? có gì mới? Trong Cương lĩnh 2011 có 8 đặc trưng xã hội XHCN ở Việt Nam. 8 phương hướng mà cương lĩnh 2011 nêu ra thì giờ có thêm gì mới. Hay trong từng phương hướng ấy bổ sung, nhấn mạnh gì cho phù hợp với thực tiễn phát triển”.

Tin tưởng nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ tiếp tục bước phát triển nhưng mang ý nghĩa đột phá sáng tạo trên tổng thể các phương diện, trước hết về tư duy, tầm nhìn chiến lược và sự tìm tòi sáng tạo các định chế, quyết sách chiến lược, ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Hội nghị Trung ương 11, ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Ông Đỗ Duy Thường nhấn mạnh: “Tiếp tục thể chế hóa quyền dân chủ trực tiếp, quyền dân chủ đại diện, để phát huy được sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh quyền làm chủ của nhân dân. Dự thảo Văn kiện lần này cần nhấn mạnh việc cụ thể hóa cơ chế về dân chủ trực tiếp của người dân, nhất là làm sao để tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Dư luận cũng chú ý đến việc Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Khẳng định, với những sai phạm của 2 cựu bộ trưởng, việc xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, sự kiên quyết của Đảng, Nhà nước với cuộc chiến chống tham nhũng.

Ông Đỗ Văn Khiêu, thành viên Câu Lạc bộ Thăng Long, Hà Nội nhận định: “Việc khai trừ khỏi Đảng với 2 nguyên Bộ trưởng là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn thể hiện nghiêm minh, kiên quyết của Đảng, không có vùng cấm. Không cứ gì mà các ông này cố tình vi phạm, vì trục lợi ích cá nhân. Chính là lợi ích nhóm mà cố tình làm để kiếm lợi. Đặc biệt ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD tiền mặt. Nó cũng thể hiện cuộc chống tham nhũng của Đảng không có điểm dừng, không nghỉ, không buông lỏng, làm tới cùng”.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa

Đến năm 2025, tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất toàn cầu Nestle cam kết sẽ không sử dụng bất kỳ loại nhựa nào không thể tái chế trong các sản phẩm của hãng. Cùng năm đó, hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới L'Oreal cho biết tất cả bao bì của họ sẽ “có thể tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy”.

Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa
Công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 29/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm.

Công bố quyết định về công tác cán bộ
Return to top