ClockThứ Sáu, 01/12/2017 13:41

Cần khơi thông hệ thống cống rãnh trên đường Lê Thánh Tôn

TTH - Sau đợt lụt đầu tháng 11, cơn mưa kéo dài từ ngày 21 đến 25 vừa qua không gây lụt lớn (mực nước sông Hương chỉ trên mức báo động II) nhưng nhiều tuyến đường ở Thành Nội vẫn bị ngập; nước không do từ sông tràn vào mà chủ yếu là do hệ thống cống rãnh bị tắc, nhiều tuyến đường có nền thấp nên dẫn đến tình cảnh nói trên.

Vệ sinh môi trường sau lũMưa lớn gây ngập Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc TrìThi công dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế: Người dân lo cho “sức khỏe” của cây

Đường Lê Thánh Tôn đoạn từ Nguyễn Biểu - Mai Thúc Loan bị ngập chiều 21/11/2017

Đường Lê Thánh Tôn, đoạn nối từ đường Nguyễn Biểu đến Mai Thúc Loan, theo quan sát của chúng tôi, do hệ thống cống thu nước mặt nhỏ lại bị tắc vì lâu ngày không nạo vét nên chỉ trận mưa chiều 21/11 đã gây nên ngập lụt (nước dâng cao 0,5m), đến nỗi nước từ phía đường Nguyễn Biểu đổ về mang theo nhiều rác rưởi băng qua đường Mai Thúc Loan dồn về bên kia đường Lê Thánh Tôn thuộc phường Thuận Lộc.

Chứng kiến hàng trăm phụ huynh cũng như học sinh của các Trường tiểu học Trần Quốc Toản và Trường THCS Thống Nhất (thuộc địa phận phường Thuận Thành) lúc tan trường buộc phải băng qua đoạn đường dơ bẩn này mới thấy vấn nạn của cảnh “chưa lụt đã bị ngập”. Xe chết máy buộc phải ngâm nước dắt bộ; nhiều ô-tô phóng nhanh (sợ chết máy) không chỉ bắn nước bẩn lên người dắt xe mà còn tràn làm nước bẩn vào nhà hai bên đường.

Để không tái diễn tình trạng này người dân sống lâu năm ở đây đề nghị đơn vị quản lý cần tiến hành khảo sát, trước mắt cho nạo vét và nâng cấp hệ thống cống rãnh, về lâu dài cần đầu tư nâng cấp mặt đường những đoạn quá thấp, để tránh tình trạng nước chảy về chỗ trũng nhiều nơi như hiện nay.

Phạm Hữu Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phòng chống cháy, nổ hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên các cột điện

Theo dự báo, năm nay, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, kéo theo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng đột biến, nguy cơ cháy, nổ đường dây đối với hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên các cột điện thiếu an toàn trong khu dân cư.

Phòng chống cháy, nổ hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên các cột điện
Ngổn ngang công trường đường Chợ Mai - Tân Mỹ

Là dự án (DA) giao thông trọng điểm, với mục tiêu làm tiền đề cho việc thu hút các nhà đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, thế nhưng đường Chợ Mai - Tân Mỹ chậm tiến độ kéo dài và đến nay ngưng thi công hoàn toàn. Chủ đầu tư đang có văn bản gửi UBND tỉnh xin bố trí vốn bổ sung và yêu cầu các đơn vị thi công trở lại để hoàn thành DA.

Ngổn ngang công trường đường Chợ Mai - Tân Mỹ
Bệnh viện Trung ương Huế kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và khai trương máy xạ trị gia tốc

Chiều 27/2, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; Nguyễn Nam Tiến, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành…

Bệnh viện Trung ương Huế kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và khai trương máy xạ trị gia tốc
Sớm nạo vét, khơi thông luồng cửa Lạch Giang

Sau các đợt mưa lũ, cửa Lạch Giang (Lộc Vĩnh, Phú Lộc) tiếp tục bị bồi lấp, gây khó khăn, nguy hiểm cho tàu thuyền của ngư dân. Các địa phương đề xuất xem xét bổ sung kinh phí hằng năm để duy trì nạo vét, khơi thông luồng lạch cửa Lạch Giang, cho tàu thuyền ra vào an toàn.

Sớm nạo vét, khơi thông luồng cửa Lạch Giang

TIN MỚI

Return to top