ClockChủ Nhật, 11/12/2016 07:08

Cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong tình hình mới

TTH.VN - Ngày 10/12, ông Lê Vĩnh Tân, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sau 12 năm được thành lập và các kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân lưu ý, thời gian tới, Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung cần củng cố lại hệ thống đào tạo để không chồng lấn về  hình thức đào tạo, bồi dưỡng với các trường khác, tập trung cho công tác đào tạo cán bộ phục vụ nền công vụ Nhà nước; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo về chất lượng, số lượng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của cơ sở học viện trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (bìa trái) cùng lãnh đạo tỉnh trao Cờ Thi đua xuất sắc cho đại diện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung

Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường hợp tác quốc tế với các đơn vị đào tạo ở những nước có nền hành chính tiên tiến liên kết về lực lượng giảng viên giảng dạy, trao đổi chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, cơ sở cần sớm xây dựng lộ trình để thực hiện, trong đó chú trọng công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung. Bộ trưởng lưu ý, đội ngũ cán bộ, giảng viên của cơ sở học viện cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh để hỗ trợ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh cũng như tích cực tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao Cờ Thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ Nội vụ cho Học viện hành chính Quốc gia khu vực miền Trung.Về các kiến nghị của Cơ sở học viện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cơ bản đồng ý và hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cơ sở học viện tiếp tục phát triển; trong đó, sẽ nâng cấp Cơ sở học viện thành Phân viện của Học viện Hành chính Quôc gia nhằm đáp ứng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới.    

                   Thái Bình            

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Băn khoăn khi bố trí công chức dôi dư, xử lý tài sản sau sắp xếp huyện, xã

Bộ Nội vụ cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 phải hoàn thành trước tháng 10/2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó cấp cơ sở thực hiện trong quý I/2025.

Băn khoăn khi bố trí công chức dôi dư, xử lý tài sản sau sắp xếp huyện, xã
Nắm bắt cơ hội khi thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu) và khẳng định Việt Nam sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1/1/2024. Để thực thi loại thuế này, Việt Nam sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới hiện nay. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề này.

Nắm bắt cơ hội khi thực thi thuế tối thiểu toàn cầu
Các bộ trưởng APEC cam kết mang lại lợi ích hữu hình cho người dân

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra ở San Francisco (Mỹ), bộ trưởng thương mại và ngoại giao của 21 nền kinh tế thành viên đã tái khẳng định cam kết mang lại lợi ích cho người dân ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương thông qua các chính sách thương mại và kinh tế toàn diện.

Các bộ trưởng APEC cam kết mang lại lợi ích hữu hình cho người dân

TIN MỚI

Return to top