ClockThứ Tư, 24/01/2018 13:41

Cần sớm nâng cấp cầu Rào Đình và cầu Mệ Rết

TTH - Hai cây cầu này bắc qua sông Thủy Cam, một nhánh của sông Nước Ngọt; nối các xóm của thôn Thủy Cam với các thôn khác trong xã Lộc Thủy (Phú Lộc).

Nâng cấp hạ tầng giao thôngNâng cấp để nhà bia ghi danh liệt sĩ xứng tầm với vùng đất anh hùngNâng cấp kinh doanh sạp thịt bình thường lên sạp thịt sạch

Hiện, cầu Rào Đình bị sụp một phần mố cầu; cầu Mệ Rết bị lún nhiều đoạn, vài cầu bị lún, chênh nhau ở điểm nối giữa hai vài cầu lên đến 0,5m.

Mố cầu Rào Đình bị sụp, người dân phải dùng tre để chống đỡ

Ông Nguyễn Văn Thẻo, người dân ở thôn Thủy Cam nói, tuổi của các cây cầu đã lâu. Trước đây, người dân đã nhiều lần bày tỏ lo lắng bởi sự xuống cấp của các cây cầu. Giờ các cây cầu đang chờ sập, trong khi đó lại là đường giao thông chính của thôn Thủy Cam, nên gây nhiều khó khăn cho người dân.

Thôn Thủy Cam có khoảng 380 hộ với 1.800 nhân khẩu; trong đó, có khoảng 250 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hai cây cầu Rào Đình và Mê Rết bị sụp lún. Lo lắng nhất là các em học sinh trong thôn khi đi học phải đi ngang qua cầu, đã có nhiều tai nạn xảy ra vào ban đêm - Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng thôn Thủy Cam lo lắng,

Được biết, cầu Rào Đình và cầu Mệ Rết có hiện tượng xuống cấp đã nhiều năm qua. Mùa mưa lũ năm 2017 kéo dài đã làm hai cây cầu hư hỏng nặng hơn. Hiện tượng bị sụp lún như hiện nay đã diễn ra gần 2 tháng, từ sau đợt bão số 12 năm 2017... Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết, địa phương đã tiến hành cắm các biển báo ở hai đầu các cây cầu để người dân cẩn trọng khi lưu thông; tuyệt đối cấm các phương tiện cơ giới đi qua. Khả năng của địa phương chỉ có thể triển khai những giải pháp tạm thời. Giải pháp lâu dài là sớm sửa chữa kiên cố cho các cây cầu. Trong tháng 12/2017 có đơn vị tư vấn về thiết kế phương án sửa chữa, nhưng đến nay chưa có thông tin mới.

Theo ông Trần Văn Minh Quân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Lộc, hiện phương án xử lý cầu Rào Đình và cầu Mệ Rết đã có, đang trong quá trình thiết kế, hoàn chỉnh hồ sơ để xin kinh phí. Tuy nhiên, yêu cầu của người dân sớm sửa chữa hai cây cầu trước Tết Nguyên đán sẽ khó có thể thực hiện; bởi thời tiết mưa lạnh gây bất lợi, mực nước của sông đang dâng cao, để thi công thì phải ngăn dòng, như thế sẽ đội kinh phí lên cao.

Cầu Mệ Rết bị sụp lún nhiều đoạn, có đoạn hai vài cầu chênh nhau 0,5m

Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc Nguyễn Văn Mạnh cho biết, cầu Rào Đình huyện đã bố trí kinh phí 200 triệu đồng để sửa chữa bằng xây dựng hai bao quai để gia cố cho mố cầu. Riêng cây cầu Mệ Rết đã sụp lún nghiêm trọng, khả năng phải xây dựng một cây cầu mới. Huyện đã lập dự toán kinh phí sửa chữa cầu Mụ Rết với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện đang đợi cấp kinh phí, khi nào có kinh phí sẽ triển khai sửa chữa ngay.

Việc sửa chữa các cây cầu bị sụp lún ở Lộc Thủy là rất cấp bách. Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện các thủ tục và cấp kinh phí thi công kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bài, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cấp các xã lên phường

Đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng hay hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư ở các xã, phường mới sáp nhập vào TP. Huế từ tháng 7/2021 là những dự án (DA) đã và đang được UBND TP. Huế triển khai, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng và đáp ứng các tiêu chí để nâng cấp các xã lên phường.

Nâng cấp các xã lên phường
Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất

Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng sản xuất. Ngoài nguồn vốn bảo trì của đơn vị quản lý, vận hành, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương lồng ghép kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình, nhằm chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất
Nâng cấp hạ tầng nghề cá, thúc đẩy kinh tế biển

Hoàn thiện các công trình chỉnh trị cửa biển, xây dựng hạ tầng nghề cá trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực ngành thủy sản, đảm bảo ổn định hệ thống giao thông thủy và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Nâng cấp hạ tầng nghề cá, thúc đẩy kinh tế biển
Đường Tam Thai được nâng cấp, sửa chữa

Vui mừng. Đó là cảm xúc không chỉ của người dân phường An Tây (TP.Huế) khi tuyến đường Tam Thai xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay vốn là nỗi ám ảnh của người qua đường, đang được đầu tư nâng cấp.

Đường Tam Thai được nâng cấp, sửa chữa
Return to top