ClockThứ Hai, 27/03/2017 14:10

Cần thống nhất khoảng cách đến Đà Nẵng

TTH - Dọc QL1A đoạn qua thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, nhiều người dân đi đường không khỏi phân vân khi các biển báo và mốc lộ giới ghi khoảng cách khác nhau.

Mốc lộ giới ở xã Lộc An

Theo đó, khi người dân đi đến gần tuyến tránh Huế (thôn 1B, Thủy Phù, Hương Thủy) sẽ thấy biển báo TP.Đà Nẵng cách 70km. Thế nhưng, khi chạy xe theo hướng vào Đà Nẵng khoảng 10km (đoạn qua Lộc An, Phú Lộc) lại bắt gặp một mốc lộ giới ghi “Đà Nẵng 80km”. Đây là điều vô lý vì khoảng cách đường rút ngắn hơn 10km nhưng mốc lộ giới lại cộng thêm 10km.

Theo quan sát của chúng tôi, dường như giữa biển báo và mốc lộ giới chưa có sự thống nhất về khoảng cách đến TP. Đà Nẵng. Chúng tôi xin chỉ ra thêm một điểm sai nữa. Cách hầm Phước Tượng chừng 700 mét có mốc lộ giới ghi “ĐÀ NẴNG 70km”. Tuy nhiên, khi đi thêm khoảng 300 mét nữa lại có biển báo “ĐÀ NẴNG 45km”. Khoảng cách quá chênh lệch nhau. Chưa hết, đi thêm 4km nữa lại có biển báo “ĐÀ NẴNG 55km”.

Biển báo gần tuyến đường tránh qua xã Thủy Phù

Đó là những con số hết sức vô lý, gây khó hiểu và nhầm lẫn cho du khách, người dân. Đề nghị đơn vị quản lý sớm điều chỉnh, tạo sự thống nhất trên truyến giao thông quan trọng này.

Bài, ảnh: Xuân Quảng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đưa vào khai thác tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

Ngày 14/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, làm việc với Đoàn công tác Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về công tác chuẩn bị đưa vào khai thác tuyến tàu Huế - Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đưa vào khai thác tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng
Chuyển đổi số ngành du lịch: Phải đồng bộ, thống nhất

Chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch khi mang lại cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần đẩy nhanh chuyển đổi số trong ngành du lịch theo hướng đồng bộ, thống nhất.

Chuyển đổi số ngành du lịch Phải đồng bộ, thống nhất
Thông tin doanh nghiệp:
Du lịch Đà Nẵng ăn gì? Gợi ý chi tiết từ món ngon Đà Nẵng

Không chỉ nổi tiếng là thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam, Đà Nẵng còn khiến mọi người ấn tượng bởi nét ẩm thực đặc trưng của miền Trung. Nếu đến đây nhưng không biết ăn gì thì hãy tham khảo các món ăn đặc sản Đà Nẵng ngon nhất dưới đây.

Du lịch Đà Nẵng ăn gì Gợi ý chi tiết từ món ngon Đà Nẵng
Return to top