Thế giới Thế giới
Canada siết chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7
Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp diễn ra ở Charlevoix thuộc tỉnh Quebec trong các ngày 8/6 - 9/6 tới, Canada đã tăng cường đảm bảo an ninh cho hội nghị quan trọng này.

Ngày 6/6, truyền thông sở tại cho biết Canada đã triển khai khoảng 10.000 cảnh sát và binh lính bảo vệ cho hội nghị, nhằm đảm bảo những người biểu tình không thể tiếp cận gần nơi tổ chức hội nghị tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Manoir Richelieu. Lực lượng chức năng đã yêu cầu những người biểu tình tập trung tại khu biểu tình chính thức tại một bãi đỗ xe ở thị trấn La Malbaie, cách khu nghỉ dưỡng Manoir Richelieu khoảng 5 km.
Tuy nhiên, hiện chưa có nhóm biểu tình nào thông báo kế hoạch tập trung tại La Malbaie và dự định sẽ biểu tình tại thành phố Quebec, thủ phủ tỉnh cùng tên, cách La Malbaie khoảng 137 km. Một nhóm biểu tình mang tên Mạng lưới Chống G7 đã kêu gọi người biểu tình tránh La Malbaie, thay vào đó tuần hành lớn tại thành phố Quebec trong ngày 8/6 nhằm phản đối G7, chủ nghĩa tư bản, chế độ chuyên quyền, chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, một liên minh khác cũng dự định tổ chức một hội nghị bên ngoài trụ sở hội đồng lập pháp tỉnh ở thành phố Quebec.
Cảnh sát trưởng thành phố Quebec Robert Pigeon thừa nhận biểu tình có thể biến thành bạo lực, song nguy cơ này không lớn. Trong khi đó, Lực lượng Cảnh sát quốc gia Canada tuyên bố sẵn sàng với tình huống xấu nhất, song không cho biết kế hoạch chi tiết. Cảnh sát Canada cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho những vị khách quan trọng, lực lượng thực thi pháp luật cũng như các công dân Canada trong thời gian diễn ra hội nghị.
Theo Vietnam+
- Tổng thống Hàn Quốc và Mỹ điện đàm về tình hình Bán đảo Triều Tiên (07/12)
- Áo len Giáng sinh là thủ phạm gây ra ô nhiễm đại dương (07/12)
- Hành lang kinh tế Đông - Tây đã và đang dần hình thành (07/12)
- Mỹ tiếp tục xây dựng quan hệ quốc phòng hiệu quả với Việt Nam (07/12)
- Diễn đàn Biển ASEAN: Quan ngại những diễn biến phức tạp ở Biển Đông (07/12)
- Caribbean: Trẻ em di dời do thiên tai tăng 6 lần trong vòng 5 năm (07/12)
- WHO: Thông tin sai lệch khiến dịch sởi diễn biến nghiêm trọng (06/12)
- Hàn Quốc tham vọng trở thành nhà sản xuất mỹ phẩm lớn thứ ba thế giới (06/12)
-
Caribbean: Trẻ em di dời do thiên tai tăng 6 lần trong vòng 5 năm
- WHO: Thông tin sai lệch khiến dịch sởi diễn biến nghiêm trọng
- Hàn Quốc tham vọng trở thành nhà sản xuất mỹ phẩm lớn thứ ba thế giới
- Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội đàm kiểm soát thương mại đầu tiên sau xung đột
- Đài Bắc là thành phố đáng sống nhất ở châu Á
- ADB: Các nền kinh tế Đông Nam Á đối mặt áp lực đa dạng hóa do căng thẳng thương mại
- IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công cầu London
- Một phần tư người trẻ tuổi nghiện điện thoại thông minh
- Nhật-Ấn lần đầu tiên tổ chức các cuộc đàm phán an ninh “hai-cộng-hai”
- Zimbabwe đang đối mặt với nạn đói “do con người gây ra”
-
IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công cầu London
- ADB: Các nền kinh tế Đông Nam Á đối mặt áp lực đa dạng hóa do căng thẳng thương mại
- Mỹ trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ lần đầu tiên trong 70 năm
- Philippines: Sơ tán hàng ngàn người trước cơn bão hiếm cuối mùa
- Bão Kammuri đổ bộ vào Philippines trong đêm, ít nhất 1 người chết
- Hàn Quốc xây làng Việt Nam tại quê hương huấn luyện viên Park Hang-seo
- Pháp đứng trước nguy cơ tê liệt vì tổng đình công
- Nhật Bản tài trợ 3 tỷ USD để ASEAN phát triển khu vực
- Canada: Mục tiêu đưa lượng khí thải carbon dioxide về 0 vào năm 2050
- Black Friday đạt doanh thu trực tuyến kỉ lục 7,4 tỉ USD tại Mỹ