ClockThứ Năm, 02/11/2017 16:10

Canada tăng số lượng tiếp nhận người nhập cư trong 3 năm tới

TTH.VN - Canada sẽ tăng số lượng tiếp nhận người nhập cư lên 1 triệu người trong 3 năm tới, với một kế hoạch "đảm bảo" sự thịnh vượng của nước này trong tương lai, tờ Straitstimes ngày 2/11 dẫn lời Bộ trưởng Nhập cư Canada Ahmed Hussen cho hay.

ASEAN, Canada nhất trí đàm phán về thương mại tự doCanada đẩy mạnh hoạt động trục xuất người tị nạnDòng người tị nạn đến Canada từ Hoa Kỳ gia tăng trong tháng 6/2017Thủ tướng Canada chào đón tất cả người nhập cưCanada đặt mục tiêu tiếp nhận 300.000 người nhập cư hàng năm

Quốc kỳ Canada. Ảnh: AFP

Số lượng người nhập cư sẽ tăng lên ít nhất là 310.000 người vào năm tới, tiếp tục tăng lên 330.000 trong năm 2019 và 340.000 vào năm 2020, Bộ trưởng Hussen khẳng định.

"Kế hoạch này sẽ dẫn đến số lượng người nhập cư tham vọng nhất trong lịch sử và sẽ đảm bảo sự thịnh vượng của Canada ngay bây giờ và trong tương lai", ông Hussen nói trong một cuộc họp báo.

Những người nhập cư sẽ thúc đẩy dân số của Canada lên khoảng 0,9% mỗi năm, tăng từ mức 0,8% trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho biết, cần 450.000 người nhập cư mỗi năm để hỗ trợ các doanh nghiệp và nhu cầu lao động do dân số và tỷ lệ sinh giảm.

Theo kết quả một cuộc điều tra dân số mới đây, tỷ lệ dân Canada được sinh ra ở nước ngoài tăng đến mức cao kỷ lục 21,9% trong năm 2016, với tổng số 7.540.830 người.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, châu Phi lần đầu tiên vượt châu Âu về số người nhập cư vào Canada đông nhất từ năm 2011 đến năm 2016. Châu Á, bao gồm cả Trung Đông, vẫn là khu vực có số người di cư đến Canada đông nhất. Các quốc gia dẫn đầu danh sách ở hai khu vực này là Nigeria, Algeria, Ai cập, Ma-rốc và Cameroon; và Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Syria và Hàn Quốc.

Lê Thảo (Lược dịch từ Straitstimes)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể rùa quý, hiếm

Ngày 29/3, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới đã tiếp nhận 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Coura bourreti) trọng lượng 0,4 kg, do bà Ngô Thị Nhâm, thường trú tại thị trấn A Lưới giao nộp.

Tiếp nhận cá thể rùa quý, hiếm
VPI dự báo giá xăng tăng trên 2% trong kỳ điều hành ngày 21/3

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 21/3, giá bán lẻ xăng dầu dự báo sẽ tăng từ 0,7 - 3,8% và Liên bộ Tài chính - Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut.

VPI dự báo giá xăng tăng trên 2 trong kỳ điều hành ngày 21 3

TIN MỚI

Return to top