Nhưng nay, tại Huế cũng xảy ra vụ cướp ngân hàng ngay trong giờ làm việc và ở khu vực đông dân cư. Điều này cho thấy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dịp cuối năm diễn biến phức tạp.
Huế vốn bình an và tình hình an ninh trật tự khá ổn định, dù đôi khi vẫn có những vụ cướp giật, trộm cắp. Đó là điều không tránh khỏi của ở một đô thị. Nhưng nay, tính chất, mức độ của các loại tội phạm ngày càng nguy hiểm. Đối tượng gây án không chỉ là người địa phương mà còn từ phía bắc vào, phía nam ra. Chúng cấu kết thành nhóm, hoạt động có tổ chức và thường xuyên di chuyển, thay đổi địa bàn. Điển hình là chuyên án trộm cắp xe máy của các đối tượng ngoài tỉnh vừa được công an điều tra làm rõ. Hoặc nhóm trộm cắp gồm 7 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ chuyên đột nhập phòng trọ trộm cắp tài sản vừa bị công an bắt giữ. Ngay huyện miền núi Nam Đông xưa nay khá yên tĩnh, không có nạn trộm cắp nhưng thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập các trụ sở cơ quan Nhà nước trộm cắp tài sản, két sắt gây hoang mang cho người dân.
Không chỉ ở lĩnh vực trật tự trị an, tình hình buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái phép, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng… cũng có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép với khối lượng lớn, hàng lậu, thực phẩm bẩn được các cơ quan chức năng phát hiện; trong đó có vụ vận chuyển trên 25m3 gỗ có dấu hiệu bất minh.
Theo kinh nghiệm, càng gần đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tình trạng trộm cắp, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lại càng “nóng”, buôn lậu, gian lận thương mại cũng gia tăng. Bởi lẽ, Tết là thời điểm nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, trong khi cơ quan chức năng rất khó kiểm soát từ gốc những thực phẩm “bẩn”. Để ngăn chặn tình trạng trên, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Theo kế hoạch, các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý phối hợp kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, tăng cường kiểm tra, phát hiện các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, ý thức và khả năng tự bảo vệ tài sản của mình, từng bước trở thành “người tiêu dùng thông thái”, góp phần ngăn chặn tội phạm, những kẻ làm ăn phi pháp gây tổn hại sức khỏe của cộng đồng.
Hoàng Giang