ClockThứ Năm, 20/07/2017 14:28

Cảnh sát PCCC tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

TTH.VN - Sáng 20/7, Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Hà, là thân nhân liệt sĩ CAND tại phường Hương Long, TP. Huế nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
Dâng hương lên liệt sĩ Nguyễn Quang Hà trước lễ khánh thành nhà

Bà Hà có chồng là liệt sĩ Nguyễn Quang Hà, từng tham gia cách mạng và giữ chức vụ Trưởng Ban An ninh xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, hy sinh năm 1970. Chồng mất, bà Hà một mình nuôi 6 người con ăn học.

Năm 2011, UBND TP. Huế quan tâm cấp cho gia đình bà Hà mảnh đất ở khu TĐC Hương Long để làm nơi sinh sống và thờ phụng Liệt sĩ. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều năm qua, bà Hà vẫn chưa cất được mái nhà để ở.

Vợ Liệt sĩ Nguyễn Quang Hà xúc động trong ngày vào ở nhà mới

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh cho biết, hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình bà Hà, tháng 4/2017, đơn vị đã hỗ trợ số tiền 75 triệu đồng để xây căn nhà tình nghĩa, giúp bà Hà có nơi ở ổn định.

Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 2 được Cảnh sát PCCC tỉnh trao tặng cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Dịp này, Cảnh sát PCCC tỉnh trích từ quỹ tình nghĩa của đơn vị hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho 10 trường hợp người có công có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới. 

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi động dự án phân loại rác tại nguồn

Chiều 13/9, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long (Trung tâm HLC) - Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động dự án (DA) xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn (PLRTN) tại hai phường Hương Long và Thuỷ Biều, TP. Huế.

Khởi động dự án phân loại rác tại nguồn
Tận dụng vi sinh bản địa: Hiệu quả kép

Mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO) được Hội LHPN tỉnh xây dựng vừa góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường vừa giúp nông dân giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

Tận dụng vi sinh bản địa Hiệu quả kép

TIN MỚI

Return to top