ClockThứ Ba, 24/10/2017 18:31

Cấp phép 228 ngàn ha vùng biển cho xã Phú Thuận quản lý

TTH.VN - 228 ngàn ha mặt nước với chiều dài khoảng 3km, rộng cách bờ biển 6 hải lý đã cấp phép cho ngư dân xã Phú Thuận (Phú Vang) quản lý, khai thác.

Nội dung trên được Chi cục Thủy sản tỉnh nêu rõ tại buổi lễ công bố quyết định cấp phép thí điểm quyền khai thác hải sản vùng biển ven bờ, diễn ra ngày 24/10.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục Thủy sản yêu cầu chính quyền địa phương và ngư dân xã Phú Thuận chấp hành quyết định, quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lợi hải sản gần bờ; ngăn chặn và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm đánh bắt hải sản trái phép...

Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sớm nâng cấp âu thuyền Phú Thuận

Việc đầu tư nâng cấp khu neo đậu, tránh bão xã Phú Thuận (Phú Vang) nhằm phục vụ sản xuất cho ngư dân trên địa bàn và các vùng lân cận là vô cùng bức thiết, khi âu thuyền này đã xuống cấp nhiều năm.

Sớm nâng cấp âu thuyền Phú Thuận
Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Hoàng mai Huế"

Sáng 2/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Hoàng mai Huế, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam tổ chức công bố ghi nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế và tập huấn về các quy định quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế.

Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế
Return to top