ClockThứ Ba, 05/06/2018 21:49

Cấp phép vận chuyển 3 cây cổ thụ trước ngày 15/6

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bộ GTVT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giải quyết đối với 3 cây đa cổ thụ được trồng tạm trên địa bàn tỉnh.

Việc vận chuyển 3 cây cổ thụ ra Hà Nội cần tuân theo nhiều thủ tục nghiêm ngặtXuất hiện người tự xưng là chủ sở hữu cây "khủng"Kiểm lâm vào cuộc vụ vận chuyển cây “khủng”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phương án vận chuyển 3 cây đa cổ thụ đang được trồng tạm tại phường Phú Bài (TX Hương Thủy). Đồng thời, khẩn trương cấp phép vận chuyển các cây này trước ngày 15/6/2018 để giải quyết vấn đề nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Các cây cổ thụ được trồng tạm ở Hương Thủy, sẽ được cấp phép vận chuyển trước ngày 15/6

Trước đó, liên quan đến các cây cổ thụ này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã giao Bộ Công an, Bộ GTVT trực tiếp chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến các thông tin mà báo chí phản ánh trong thời gian qua và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các sai phạm. UBND tỉnh được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ 3 cây đa cổ thụ đang được trồng tạm trên địa bàn tỉnh.

Như Báo Thừa Thiên Huế Online đã phản ánh, cuối tháng 3/2018, trạm CSGT Phú Lộc đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở ba cây đa sộp cổ thụ khi đang lưu thông trên QL1A, đoạn qua xã Lộc Điền (Phú Lộc) và tiến hành xử phạt hành chính hơn 80 triệu đồng do lỗi chở quá khổ, quá tải.

Sau khi xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã trả lại cho chủ sở hữu là ông Kiều Văn Chương (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) 3 cây đa sộp trên và tiến hành xử phạt hành chính 750.000 đồng. Trong quá trình đợi giấy phép hợp lệ để vận chuyển 3 cây cổ thụ này ra Hà Nội, để tránh cây chết do nắng nóng, chủ cây đã thuê người chăm sóc và trồng tạm các cây này tại một bãi đất trống trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Hương Thuỷ

“Phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương… là một trong những phương hướng đề ra tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) TX. Hương Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra chiều 17/4.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX Hương Thuỷ
Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng

Lớp tập huấn quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch thông qua kỹ năng xây dựng video, clip do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra ngày 17/4 tại xã Dương Hòa. Đông đảo cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chủ cở sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã tham dự.

Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng
Hương Thủy: Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Sáng 13/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy tổ chức giao lưu Olympic các môn học và “Rung chuông vàng” cấp tiểu học năm học 2023-2024, thu hút 231 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh 16 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thị xã tham dự.

Hương Thủy Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

TIN MỚI

Return to top