Thể thao trong nước

Cầu thủ "nhí" Cố đô tham dự giải bóng đá thiếu niên & nhi đồng toàn quốc 2019

ClockThứ Ba, 28/05/2019 21:07
TTH.VN - Tại trận khai màn, U13 Thừa Thiên Huế đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Quảng Nam.

Thừa Thiên Huế tạm thời đứng nhì bảng B lượt đi vòng bảng U19 quốc gia 2019

Thu hút 48 đội bóng nhi đồng (U11) và 28 đội bóng thiếu niên (U13), vòng loại giải bóng đá thiếu niên & nhi đồng toàn quốc 2019 được chia làm 4 bảng (cho cả nhi đồng, thiếu niên), lần lượt do Thái Bình, Nghệ An, Phú Yên và TP. Hồ Chí Minh làm bảng trưởng.

Nằm ở bảng 2, ở lứa tuổi U11, những chân sút "nhí" Cố đô tranh tài với các đội: Sông Lam Nghệ An, Yên Bái, Hưng Yên, Phù Đổng FC, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Quang Khởi – Hoàng Mai Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Nam, khởi tranh từ ngày 29/5-2/6.

Trưởng thành sau chức vô địch U13 cách đây 13 năm, Ngọc Mười hiện vẫn là một trong những cột của CLB bóng đá Huế

Ở lứa tuổi U13, Huế sẽ đua tranh với các đội: Sông Lam Nghệ An, CLB Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quang Khởi – Hoàng Mai Nghệ An, khởi tranh từ 28/5-1/6.

Kết thúc vòng loại, các đội bóng U11 xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng chung kết ở Đắk Lắk (24/7-2/8), các đội U13 tham dự vòng chung kết tại Nghệ An (5-15/7).

Theo HLV trưởng U13 Thừa Thiên Huế - Lê Chí Nguyện, mục tiêu của U11 và U13 Thừa Thiên Huế là cố gắng lọt vào vòng chung kết, tuy nhiên, bóng đá trẻ, nhất là lứa tuổi thiên niên, nhi đồng luôn tràn ngập bất ngờ nên không thể dự đoán trước điều gì.

Cách đây 13 năm, U13 Thừa Thiên Huế đã lên ngôi vô địch tại Lạch Tray (Hải Phòng), và đó cũng là thế hệ của Minh Hoàng, Võ Lý, Công Nhật, Ngọc Mười… - những cái tên vẫn đang nhận được nhiều chú ý ở sân chơi hạng Nhất và V-League.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương sắc Cố đô

Từ ngày bén duyên với công nghệ ướp hoa tươi thành hoa tươi bất tử, tình yêu hoa của chị Nguyễn Thị Thanh Lân (Phong Thu, Phong Điền) càng được chắp cánh. Ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, cô gái trẻ đã sáng tạo ra những sản phẩm hoa tươi bất tử xinh xắn, độc bản từ những cánh đồng hoa.

Hương sắc Cố đô
Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Return to top