ClockThứ Hai, 09/01/2017 12:31

Chật vật vì dự án chậm tiến độ

TTH - Việc nâng cấp, mở rộng một số tuyến đê, đường giao thông trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Hương Trà chậm tiến độ gây khó khăn trong việc đi lại, sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Mất an toàn giao thông

Đê Hà Bạc (xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy) được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm tạo giao thông thuận lợi cho người dân hai khu vực xóm Dừa và Hòa Phong của xã và vùng lân cận. Việc nâng cấp tuyến đê này còn đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, bảo vệ cho hơn 100 ha lúa vùng nội đồng của xã Thủy Tân.

Các phương tiện chật vật, khi qua tuyến Quốc lộ 49B chi chít ổ gà, ổ voi

Dự án nâng cấp đê Hà Bạc được khởi công từ tháng 5/2016. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị thi công là Công ty CP Tư vấn quản lý dự án và Xây dựng Hưng Vinh (Công ty Hưng Vinh, trụ sở xã Thủy Lương) mới chỉ làm xong các hạng mục như đắp đất bề mặt, đắp đập thân đê sau đó “án binh bất động” khiến việc đi lại của người dân phải bì bõm trong vùng ngập nước. Nhiều hộ dân muốn đi từ khu vực xóm Dừa, Hòa Phong vào trung tâm xã phải di chuyển bằng thuyền do tuyến đê này mùa mưa ngập nước.

Bà Nguyễn Thị Vinh, một hộ dân sống gần khu vực đê Hà Bạc cho biết: “Từ thời điểm tháng 10/2016 đến nay không thấy đơn vị thi công, máy móc cũng mang đi hết. Mấy trăm hộ dân muốn đến trung tâm xã phải lội bộ hoặc đi bằng thuyền chứ không đi xe máy được do nước ngập sâu, rất nguy hiểm hoặc đi vòng qua các địa phương khác rất xa”. Tại hiện trường,  khoảng 2/3 chiều dài tuyến đê gần 1km bị ngập nước. Nhiều điểm ngập sâu, người dân phải cắm cọc cảnh báo. Tuyến đê Hà Bạc chưa thi công chậm còn ảnh hưởng đến việc sản xuất mùa vụ của bà con nông dân xã Thủy Tân.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B nhằm tạo sự thuận lợi, an toàn trong việc đi lại của hàng nghìn hộ dân hai bên bờ phá Tam Giang của huyện Quảng Điền và vùng Ngũ Điền (huyện Phong Điền). Dự án có kinh phí đầu tư 25 tỷ đồng, do Xí nghiệp 106 (Công ty cổ phần Đường bộ I) thi công, Sở GTVT làm chủ đầu tư. Đến nay, hàng chục km đường đã hoàn thành nhưng vẫn còn khoảng 400m trên tuyến đi qua địa bàn xã Hương Phong (thị xã Hương Trà) chưa hoàn thiện. Đơn vị thi công chỉ mới đổ đá cấp phối, nền đường ổ gà, ổ voi chi chít.

Ông Đặng Văn Mỹ, một hộ dân buôn bán thủy sản gần khu vực Quốc lộ 49B  cho biết đã có nhiều vụ va quẹt, tai nạn giao thông xảy ra khi lưu thông qua đoạn đường này.

Chờ thời tiết thuận lợi

Dự án nâng cấp đê Hà Bạc do Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư, Công ty Hưng Vinh thi công với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, đê được nâng cấp với chiều dài 965m, mở rộng thân đê đất cấp phối, mặt đê rộng 4m, bê tông mặt đê rộng 3m, dày 18cm. Quá trình thi công còn cải tạo nâng cấp các cống tiêu hiện có.

Ông Huỳnh Thái, Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy cho biết, dự án dự kiến kết thúc vào tháng 1/2017 nhưng đến nay công trình mới đạt khoảng 50-60% khối lượng công việc, còn phần lát đan mái đê và đổ bê tông chưa triển khai xây dựng được. Nguyên nhân chậm tiến độ là do nguồn vốn bố trí trong hai giai đoạn. Năm 2016 bố trí 1,4 tỷ đồng. Nguồn vốn 2017 còn phải chờ kỳ họp HĐND thị xã thông qua. Mặt khác, từ tháng 10/2016 đến nay, mưa lớn kéo dài làm tuyến đê ngập sâu trong nước, không thể xây dựng được. Quá trình thi công, nhà thầu gặp khó khăn do trúng mùa vụ của người dân, phải phá tuyến đê quai, trổ nước cho bà con cấy lúa. Ông Thái khẳng định, thời gian tới, khi thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư sẽ đôn đốc nhà thầu tiếp tục thi công.

Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B, ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ I cho hay, do thời gian hơn 2 tháng qua có mưa lớn, kéo dài nên không thể thi công được; các trận lũ lớn vừa qua cũng đã làm một phần lớn đất đá mặt đường bị cuốn trôi, xói lở. Việc trải thảm nhựa phần đường còn lại chỉ cần thời tiết nắng trong khoảng một tuần là thực hiện được.

Ông Luyện cho biết, đã yêu cầu Xí nghiệp tranh thủ thời tiết tạnh ráo, tập trung  phương tiện tạm thời san ủi tạo mặt bằng, khắc phục hiện trạng mặt đường xấu, tránh nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Dự án Khu du lịch Suối Voi: Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) phải có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện DA, trong đó nêu rõ cam kết chấm dứt hoạt động một phần DA nếu giai đoạn 1, 2 không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự án Khu du lịch Suối Voi Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án
Chuyển động từ những dự án lớn

Kêu gọi đầu tư những dự án lớn; nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ, tiện ích; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng mức thụ hưởng của người dân… là những điều Hương Thủy đã và đang thực hiện. Qua đó, xây dựng một đô thị Hương Thủy hiện đại, năng động, là nơi sống và làm việc lý tưởng.

Chuyển động từ những dự án lớn
Tháo gỡ mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông

Nhiều dự án (DA) đầu tư hạ tầng giao thông bị ách tắc do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm. Chủ đầu tư tích cực phối hợp cùng trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ), các địa phương đẩy tiến độ GPMB, đồng thời lên phương án cưỡng chế trong điều kiện tuân thủ các quy định pháp luật.

Tháo gỡ mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông

TIN MỚI

Return to top