ClockThứ Bảy, 24/03/2018 19:58

Châu Á: Đầu tư cho dầu khí sôi nổi trở lại

TTH.VN - Các nhà sản xuất dầu và khí đốt châu Á đang bắt đầu khôi phục các dự án nhằm giảm bớt áp lực nhập khẩu năng lượng sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi thiếu nguồn đầu tư do hệ quả của cuộc khủng hoảng công nghiệp 2014.

Ngành sản xuất châu Á đón niềm vui đầu năm mớiChâu Á sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ đến năm 2023Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 12% đến năm 2040

Các nguồn đầu tư cho đến nay chủ yếu là từ các công ty dầu mỏ nhà nước như ONGC của Ấn Độ, PTTEP của Thái Lan và PetroVietnam, những nước cần sản xuất nhiều dầu và khí đốt hơn để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Một lò đốt tại nhà máy lọc dầu lớn nhất Châu Á Jamnagar Refinery của tập đoàn Reliance. Ảnh: Reliance

Châu Á là khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng khai thác của khu vực này đang suy giảm nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác. Ước tính, tổng chi phí nhập khẩu dầu của châu Á tăng gấp đôi lên khoảng 500 tỷ USD vào năm ngoái so với năm 2000.

Với mức giá dầu trên 60 USD/thùng và có lúc tiệm cận 70 USD/thùng, những công ty sản xuất dầu mỏ và các quốc gia nhập khẩu đang gia tăng chi phí đầu tư cho khai thác, sản xuất để tạo thêm nguồn cung và giảm nhập khẩu.

Theo chuyên gia tư vấn của Rystad Energy, 50 mỏ dầu và khí đốt ở Đông Nam Á, với tổng sản lượng tương đương 4 tỷ thùng dầu, có thể sẽ được phê duyệt các khoản đầu tư phát triển trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, với chi phí sản xuất ban đầu vào tầm 28 tỷ USD.

Mới đây, tập đoàn dầu mỏ Mubadala của Abu Dhabi, Petronas thuộc sở hữu nhà nước của Malaysia và Royal Dutch Shell - công ty liên doanh giữa Anh và Hà Lan đã đồng ý rót vốn 1 tỷ USD cho một dự án khí đốt ở Malaysia.

Tại Ấn Độ, những thay đổi trong chính sách về giá khí đốt đã giúp hồi sinh các hoạt động khai thác tại các vùng nước sâu phía đông do ONGC và một công ty liên doanh giữa Reliance Industries và BP dẫn đầu.

Tại Đông Nam Á, PetroVietnam đang phát triển một dự án khai thác dầu khí hàng chục tỷ USD có tên là Block B, trong khi PTTEP của Thái Lan đang lùng sục nguồn cung khí đốt bổ sung trong khu vực để đáp ứng nhu cầu ở Thái Lan và Myanmar.

Tuy vậy, việc thăm dò dầu khí ở châu Á vẫn còn ở kém sôi nổi so với các khu vực khác, đặc biệt là trên dải bờ biển Bắc Mỹ và trong lưu vực Đại Tây Dương.

Thế Vĩnh (lược dịch từ Reuters)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

TIN MỚI

Return to top