Thế giới

Châu Âu đàm phán, giải quyết những chia rẽ về người di cư

ClockThứ Hai, 21/09/2015 18:49
TTH - Bộ trưởng các nước Đông Âu đã gặp nhau hôm thứ hai (21/9) để cố gắng san bằng những khác biệt rõ rệt về chính sách tị nạn, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư đang leo thang khi hàng ngàn người di cư bị đẩy từ biên giới nước này đến nước khác vào cuối tuần qua.

Dòng người tị nạn ở biên giới Áo-Hungary ngày 20/9/2015. Ảnh: AFP

 Cuộc đàm phán ngày 21/9 giữa các Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Romania và Latvia cùng với các đối tác từ Luxembourg, hiện đang giữ chức Chủ tịch EU, nhằm mục đích giải quyết những chia rẽ giữa các quốc gia láng giềng về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này.

Các Bộ trưởng Nội vụ EU cũng sẽ gặp nhau ngày 22/9, với hy vọng những tiến bộ đáng kể sẽ được thực hiện khi Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của EU được tổ chức vào ngày 23/9 tới.

Ngày 21/9, ít nhất 13 người tị nạn đã tử vong khi bị chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ - là tổn thất mới nhất trong hành trình của những người đang cố gắng thoát khỏi các cuộc xung đột tại quê hương mình, chủ yếu ở Trung Đông và châu Phi.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 2.800 người đã thiệt mạng trong số nửa triệu người dấn thân vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm qua Địa Trung Hải để đến châu Âu trong năm nay. Cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất của châu lục kể từ Thế chiến II này đồng thời cũng đã gây ra một vết nứt sâu sắc giữa các thành viên EU về việc phân phối dòng người di cư, khi một số nước Đông Âu kiên quyết phản đối kế hoạch hạn ngạch bắt buộc về người tị nạn.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 21/9 đã nói rằng, không một quốc gia EU nào được miễn trừ trách nhiệm chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn. “Không nước nào có thể được miễn trừ, nếu không, chúng ta sẽ không còn thuộc về cùng một liên minh được xây dựng dựa trên những giá trị và nguyên tắc chung,” ông nói.

Tố Quyên (lược dịch từ AFP & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top