ClockThứ Sáu, 28/06/2019 19:29

Cháy lớn, nguy cơ 30 ha rừng thông bị thiêu rụi

TTH.VN - Đến 19h ngày 28/6, vụ cháy rừng thông ở phường Hương Hồ (TX. Hương Trà) vẫn chưa được dập tắt.

An toàn cho rừng thôngKhống chế đám cháy mới trên rừng keo tràm Phong XuânCháy 6 ha rừng ở Phong Điền

Cháy rừng vẫn diễn ra dữ dội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hương Hồ cho biết, vào lúc 13h30 ngày 28/6 phát hiện vụ cháy tại khu vực rừng thông giáp đường tránh phía Tây, bên cạnh Khu du lịch sinh thái Về Nguồn.

Sau khi phát hiện đám cháy, các lực lượng chức năng đã phối hợp để nỗ lực khống chế.

Được biết, khu vực rừng thông rộng 25ha và 5ha keo, tràm thuộc HTX Hương Hồ 1.

Vụ cháy xảy ra trong thời tiết nắng nóng kèm theo gió tây nam thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan, ra vùng rừng thông.

Tại khu vực này có 19 hộ dân thuộc TDP 9, phường Hương Hồ tiếp giáp với khu vực cháy.

Sau khi xảy ra đám cháy, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng đưa tài sản các hộ dân ra bên ngoài an toàn.

Nhiều xe chuyên dụng chữa cháy và lực lượng chữa cháy được huy động

Tại hiện trường, lực lượng tham gia chữa cháy được huy động gần 500 người.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm vành đai cản lửa tránh nguy cơ lây lan đến Khu du lịch sinh thái Về Nguồn.

Khu vực cháy có đường dây 220KV chạy qua, sau khi xảy cháy, điện lực tỉnh đã cắt điện.

Khu vực đồi thông ban đầu cháy ở 4 điểm, sau lan rộng ra với diện tích khoảng 30ha cháy ở nhiều điểm.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quốc Đoàn đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác dập lửa.

Vụ cháy vẫn đang diễn ra, nguy cơ 30ha rừng thông bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thừa Thiên Huế Online sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc

Những hình ảnh tại vụ cháy rừng diễn ra ở phường Hương Hồ:

Đám cháy có khả năng thiêu rụi 30ha rừng thông

Người dân giáp vùng cháy phải sơ tán

Di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn

Vụ cháy xuất hiện lúc 13h 30 ngày 28/6 và lan ra nhiều điểm

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy

Gần 500 người được huy động dập lửa

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác dập lửa

Clip vụ cháy vẫn đang diễn ra

Tin, ảnh, clip: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Return to top