ClockChủ Nhật, 15/10/2017 14:53

Cháy rừng ở California: Ít nhất 40 người thiệt mạng chỉ trong một tuần

TTH.VN - Các nhà chức trách hy vọng những cơn gió yếu đi sẽ giúp hơn 10.000 lính cứu hỏa đối phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử California.

Cháy rừng ở California: Số người chết đã lên đến 31Hoa Kỳ: Cháy rừng ở California ,10 người thiệt mạng

Nhân viên cứu hỏa chiến đấu chống cháy rừng gần Santa Rosa, California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 15/10, các vụ cháy rừng đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và phá hủy hàng nghìn công trình. Đây cũng là một trong những thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất của tiểu bang này trong vòng nhiều năm.

Hơn 10.000 nhân viên cứu hỏa được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng đã chiến đấu với 16 vụ cháy rừng lớn ở các khu vực phía bắc thành phố San Francisco, thiêu rụi gần 86.000 ha, một diện tích lớn hơn cả thành phố New York.

40 người thiệt mạng đã được xác nhận, trong đó có 22 người tại quận Sonoma trong thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất của California, vượt qua con số 29 người thiệt mạng do vụ cháy công viên Griffith năm 1933 tại Los Angeles.

Ngoài ra, khoảng 100.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 3.000 người từ thành phố Santa Rosa, khoảng 80 km về phía bắc của San Francisco hôm 14/10. Các đám cháy cũng làm hỏng hoặc phá huỷ khoảng 5.700 công trình xây dựng.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top