ClockChủ Nhật, 10/12/2017 14:56

Cháy rừng ở California, quận Cam báo động đỏ

Gió mạnh và nguy hiểm cùng với độ ẩm thấp đã đặt ít nhất 4 hạt tại miền nam bang California (Mỹ) vào tình trạng báo động đỏ, trong đó có quận Cam là nơi có đông người Việt sinh sống.

Cháy rừng ở California: Ít nhất 40 người thiệt mạng chỉ trong một tuầnCháy rừng ở California: Số người chết đã lên đến 31Hoa Kỳ: Cháy rừng ở California ,10 người thiệt mạngBiến đổi khí hậu và chiến lược thích ứng

Lính cứu hỏa quan sát đám cháy - Ảnh: REUTERS

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo gió mạnh sẽ khiến việc chữa cháy tại nam California thêm khó khăn, đồng thời tăng nguy cơ bùng phát thêm các đám cháy mới.

Tốc độ gió mạnh từ 60 - 90 km/h đã khiến cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ đặt 4 hạt Orange, Riverside, San Bernardino và San Diego trong tình trạng "báo động đỏ". Tốc độ gió dự kiến sẽ còn thay đổi, mạnh nhất vào ban đêm. 

Lệnh báo động đỏ sẽ được cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ duy trì đến 20h ngày 10-12 (giờ địa phương), theo tờ Orange County Register. 

Người dân được yêu cầu nên tránh xa các hoạt động liên quan tới lửa, như đốt rác hay cỏ khô trong suốt thời gian này.

Máy bay quân sự được huy động để rải hóa chất chống cháy xuống khu vực xung quanh đám cháy Thomas - đám cháy lớn nhất hiện nay ở nam California - Ảnh: REUTERS

Thống kê của tờ Los Angles Times cho biết có ít nhất 6 đám cháy lớn đang diễn ra tại miền nam California, với diện tích lên tới hàng trăm ngàn ha. 

Các đám cháy đều được đặt tên, trong đó lớn nhất là đám cháy có tên Thomas. Cho tới cuối ngày 9-12, người ta chỉ kiểm soát được khoảng 15% trong tổng số 59.000ha của đám cháy này.

Có hai đám cháy đang ở gần quận Cam hiện nay, theo tờ Los Angles Times, là Liberty (hạt Riverside) và Lilac (San Diego). Lệnh di tản đã được dỡ bỏ tại khu vực xung quanh đám cháy Liberty ngày 9-12.

Hơn 8.700 lính cứu hỏa cùng nhiều thiết bị, trong đó có máy bay quân sự, đã được huy động để chiến đấu với "giặc lửa".

Theo Reuters, vào lúc cao điểm, hơn 212.000 người buộc phải bỏ nhà cửa để sơ tán. Tính đến ngày 9-12, sau khi các đám cháy được khống chế một phần, một số lệnh sơ tán bắt buộc đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, vẫn còn đến 82.000 người vẫn đang sống trong các trung tâm sơ tán.

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất 800 công trình kiến trúc đã bị thiêu rụi, phần lớn tại hạt Ventura, nơi đang có đám cháy Thomas bùng phát vào đầu tuần này. 

Mạng xã hội những ngày gần đây lan nhanh các thông tin chia sẻ giúp đỡ, hỏi han và hình ảnh về cháy rừng tại nam California.

Theo Tuổi trẻ Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top