Chỉ thu bảo hiểm y tế 15 tháng khi phụ huynh tự nguyện
TTH - Sau những bức xúc của dư luận về việc thu tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (HS-SV) lên đến 15 tháng, UBND tỉnh vừa họp bàn các phương án điều chỉnh. Thống nhất quan điểm thực hiện theo quy định của các bộ, ngành, năm 2015 chỉ thu phí BHYT HS-SV những tháng cuối năm; chỉ thu 15 tháng nếu phụ huynh có nguyện vọng và tự nguyện đóng.
![]() |
Khám bệnh cho học sinh tại cơ sở y tế học đường |
Những ngày qua, nhiều phụ huynh bức xúc vì mức bảo hiểm y tế (BHYT) năm nay quá cao vì theo thông báo, mỗi học sinh sẽ phải đóng 543.700 đồng. Nếu so với năm học trước, số tiền BHYT chỉ là hơn 260 nghìn, mức thu BHYT năm nay tăng gấp đôi. Đây là mức thu cho 15 tháng, tính từ tháng 9/2015 đến 12/2016. Mặc dù, đối tượng hộ nghèo và cận nghèo được Nhà nước cấp thẻ BHYT, song vẫn khó khăn cho nhiều gia đình khi có 2-3 con đi học, lại phải nộp nhiều khoản cùng lúc trong dịp đầu năm học. Mức thu BHYT cao khiến giáo viên cũng khổ sở không kém do gặp phải sự phản ứng từ phía phụ huynh, dù rằng giáo viên chỉ là người thu hộ. Trong khi đó, các trường đang rất áp lực với chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT bắt buộc.
Năm học 2014 - 2015, toàn tỉnh có 225.176 HS –SV thuộc diện bắt buộc mua thẻ BHYT. Hiện nay, có 19 trường đã nộp BHYT HS-SV cho BHXH tỉnh với trên 5.100 học sinh tham gia. Tuy nhiên, có 32 trường đề nghị thu BHYT HS- SV năm học 2015-2016 với hạn thẻ 3 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng. Một số HS - SV không mua thẻ BHYT với lý do không có tiền. Thế nên, không ít trường hợp không đóng theo đối tượng HS-SV mà đóng theo hộ gia đình để được giảm mức đóng; tuy nhiên, xét về thứ tự các nhóm đối tượng đóng BHYT là không đúng quy định.
![]() |
Khám chữa bệnh kỹ thuật cao tại Bệnh viện T.Ư Huế |
Trước tình hình đó, UBND tỉnh tổ chức họp bàn phương án thu BHYT HS – SV theo tinh thần chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan. Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH đưa ra phương án: Đối với thẻ BHYT hết hạn vào ngày 30/9 thì thu phí BHYT HS-SV 3 tháng còn lại của năm 2015 hoặc gộp 3 tháng còn lại của năm 2015 vào kỳ thu của năm 2016 nếu HS - SV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Đối với thẻ BHYT hết hạn vào ngày 31/10 và 30/11 năm 2015 thì gộp 1 tháng, 2 tháng còn lại của năm 2015 vào kỳ thu của năm 2016. Làm như vậy, sẽ thuận tiện cho BHXH trong việc cập nhật dữ liệu và thuận tiện cho giáo viên trong việc thu tiền BHYT. Một số ý kiến khác cho rằng, đến tháng 6, giáo viên phải thu BHYT đợt 2 sẽ rất khó khăn khi đó là thời điểm các em nghỉ hè.
Sau khi nghe ý kiến đại diện lãnh đạo các ngành liên quan về những khó khăn, thuận lợi khi triển khai thẻ BHYT HS-SV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung nhấn mạnh: “Từ đây đến cuối năm 2015, các trường sẽ thu một đợt từ 1 đến 3 tháng đối với học sinh có thẻ BHYT hết hạn trong tháng 10, 11 và 12. Từ năm 2016 trở đi, các trường sẽ thực hiện thu BHYT 6 tháng một lần, tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học. Nếu các trường thu BHYT HS-SV 8 tháng, 9 tháng, 14-15 tháng phải dựa trên nguyện vọng và tự nguyện đóng của phụ huynh.
Đại học Huế có 11.568 sinh viên (đạt tỷ lệ 100%) đóng BHYT 15 tháng, vậy phải làm thế nào? Đa số học sinh ở các trường học đã đóng tiền cho nhà trường với hạn thẻ BHYT sử dụng là 13, 14 và 15 tháng. Ông Nguyễn Dung cho hay: HS-SV đóng BHYT 15 tháng trong năm học này, người đóng có yêu cầu hoàn lại thì các trường sẽ tạo điều kiện hết mức. Trường hợp nếu phụ huynh nào không muốn rút tiền về, đóng luôn 15 tháng phải có nguyện vọng, tự nguyện tham gia theo hướng dẫn của liên ngành”.
Tất nhiên, HS - SV buộc phải tham gia BHYT ở các tháng còn lại của năm 2015 khi có trên 183.000 HS - SV hết hạn sử dụng thẻ trong tháng 10; 42.156 thẻ BHYT hết hạn sử dụng trong tháng 11,12. Thế nên, nếu phụ huynh có yêu cầu hoàn lại thì sẽ được hoàn số tiền đóng BHYT của năm 2016. Thời gian đóng bao nhiêu thì giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT bấy nhiêu. Ví dụ, nếu nộp 15 tháng thì giá trị sử dụng 15 tháng, nộp 3 tháng thì giá trị sử dụng 3 tháng.
Bài, ảnh: Huế Thu
- Tạo kênh đối thoại để giải quyết thi hành án (24/02)
- Một “trách nhiệm đạo đức” (24/02)
- Va vào gác chắn tự động, người đàn ông thoát chết hy hữu (24/02)
- Năm 2021, tất cả người cao tuổi sẽ có bảo hiểm y tế (24/02)
- Quốc hội kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại Kỳ họp cuối tháng 3 (23/02)
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (23/02)
- Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV (23/02)
- Gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường (23/02)
-
Hậu quả đáng tiếc
- Lên đường nhập ngũ
- Tiếp bước truyền thống cha anh
- Xóa nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc
- Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 16-19/2
- Từ 22/2, bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền thông điệp của Chương trình 1 tỷ cây xanh
- Tạo thêm nhiều thiết chế văn hóa để người dân hưởng thụ
- Truy tìm người đàn ông va chạm giao thông, bỏ trốn tại hiện trường
-
Truy tìm người đàn ông va chạm giao thông, bỏ trốn tại hiện trường
- Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ viện phí cho khách hàng
- Gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường
- Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm mai cảnh
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
- Từ 22/2, bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
- Cấp thẻ căn cước công dân: Mục tiêu hoàn thành trong quý II
- Giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người dân
- Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ II năm 2021
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp giao ban về tình hình Tết, phòng chống COVID-19
-
Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 16-19/2
- Từ 22/2, bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền thông điệp của Chương trình 1 tỷ cây xanh
- Tạo thêm nhiều thiết chế văn hóa để người dân hưởng thụ