ClockThứ Năm, 14/07/2016 14:22

Chi tiêu y tế tại Mỹ sẽ tăng 5,8%/năm đến năm 2025

TTH.VN - Reuters ngày 14/7 trích dẫn báo cáo của Chính phủ Liên bang Mỹ cho hay, chi tiêu chăm sóc sức khỏe tại nước này có khả năng tăng trưởng trung bình 5,8% mỗi năm trong thập kỷ tới, do dân số già, giá dịch vụ y tế tăng và kinh tế tăng trưởng nhanh hơn.

Bác sĩ Mỹ: Bạo lực súng đạn là “khủng hoảng y tế công cộng”Khủng hoảng tài chính y tế đe dọa các nước đang phát triểnThượng viện Mỹ thông qua khoản cắt giảm ngân sách 5.000 tỷ USD

Tổng chi tiêu y tế tại Mỹ dự kiến đạt 5,6 nghìn tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: Linkedin

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của chi tiêu y tế giai đoạn 2015-2025 sẽ đạt 1,3 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, Trung tâm Dịch vụ y tế Mỹ (CMS) cho biết trong một báo cáo được công bố trên tạp chí Health Affairs.

Mức chi tiêu này dự kiến chiếm 20,1% tổng số nền kinh tế của đất nước vào năm 2025, tăng từ 17,5% trong năm 2014, báo cáo nói thêm.

Chi tiêu y tế tăng 2,9% trong năm 2013, tăng 5,3% trong năm 2014 và tăng 5,5% trong năm 2015, chủ yếu là kết quả của việc hàng triệu người dân Mỹ có được bảo hiểm trong năm 2014 theo Đạo Luật Chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng của Chính phủ Liên bang, được biết đến là Obamacare. Theo đó, Obamacare là chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc dành cho những gia đình, cá nhân có thu nhập thấp và các công ty phải mua bảo hiểm cho nhân viên đang làm việc tại công ty mình.

Báo cáo cũng cho rằng, tổng chi tiêu y tế trong năm nay dự kiến ​​đạt 3,2 nghìn tỷ USD và sẽ tăng lên 5,6 nghìn tỷ USD trong năm 2025. Trong thập kỷ tới, chi phí chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện dự kiến tăng 80% lên 1,8 nghìn tỷ USD, trong khi chi tiêu cho các loại thuốc theo toa được ước tính nhảy vọt 91% lên đến 615 tỷ USD.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Business Insider)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top