ClockThứ Sáu, 28/07/2017 11:43

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và đảm bảo an toàn cho người bệnh

TTH.VN - Ngày 28/7, Bệnh viện Trung ương Huế (BV TW Huế) tổ chức Hội thảo Khoa học Điều dưỡng miền Trung mở rộng lần thứ VII năm 2017.

Hơn 400 đại biểu từ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Hội Điều dưỡng Việt Nam; đại diện các sở y tế, bệnh viện ở  khu vực miền Trung  và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội về dự.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Với chủ đề ““Đổi mới chất lượng thực hành chăm sóc và An toàn người bệnh”  đội ngũ điều dưỡng các cơ sở đào tạo, khám chữa bệnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác thực hành chăm sóc người bệnh dựa trên bằng chứng, quản lý, đào tạo điều dưỡng thông qua 20 đề tài được trình bày tại hội thảo.

Nội dung thảo luận gồm: thực hành chăm sóc và an toàn người bệnh; phạm vi hành nghề điều dưỡng; cải tiến trong các qui trình kỹ thuật thực hành điều dưỡng ở các bệnh viện, phương cách giao tiếp của điều dưỡng, làm hài lòng người bệnh...

Đây là cơ hội để các nhà  quản lý, chuyên gia điều dưỡng trong nước gặp gỡ, giao lưu hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hành chăm sóc, đào tạo điều dưỡng ở mỗi địa phương.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Áp lực lớn, thành công nhiều

Đến khoa Gây mê hồi sức Tim mạch (GMHSTM), Bệnh viện Trung ương Huế, thăm các bệnh nhân sau mổ tim, tình trạng rất nặng; nhiều bệnh nhân (BN) thở máy, phải sử dụng nhiều phương tiện để theo dõi và hồi sức; các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý chăm sóc BN tận tình, chu đáo, tôi hiểu hơn về công việc nặng nhọc, vất vả của họ.

Áp lực lớn, thành công nhiều
Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế

Chiều 19/10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ra mắt Chi hội Nữ trí thức. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo Hội Nữ trí thức tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.

Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế

TIN MỚI

Return to top