ClockThứ Sáu, 20/07/2018 14:11

Chia sẻ và gắn bó

TTH - "Để thu hút, tập hợp được hội viên, điều quan trọng nhất là phải tổ chức được các hoạt động phù hợp, thiết thực cho chị em", bà Hoàng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền) đúc rút.

Thu hút chị em vào hội

Mô hình chăn nuôi heo giúp gia đình chị Vui phát triển kinh tế hiệu quả

Đến thăm gia đình chị Hồ Thị Thúy Vui (chi hội phụ nữ thôn Đông Hồ), chúng tôi chứng kiến ngôi nhà khang trang cùng với hệ thống chuồng trại quy mô, bài bản. Chị Vui cho biết, gắn bó với nghề chăn nuôi heo hơn 17 năm nay, nhưng lúc đầu chị chỉ nuôi nhỏ lẻ để tận dụng nguồn thức ăn thừa của gia đình. Được Hội LHPN xã vận động phát triển chăn nuôi và được tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, chị mạnh dạn vay vốn 50 triệu đồng để đầu tư thêm chuồng trại, con giống… Hiện đàn heo của chị đã hơn 100 con, hằng năm chị xuất chuồng 2 lứa, mỗi lứa mang lại thu nhập hơn 30 triệu đồng. “Hội có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích giúp chị em nâng cao kiến thức về chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế và vận động chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn nên chị em đều phấn khởi tham gia”, chị Vui hồ hởi.

Bà Hoàng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Thái cho biết, là xã bãi ngang còn nhiều khó khăn nên hội xác định việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Qua đó, góp phần thu hút hội viên tham gia công tác hội sôi nổi hơn. Năm 2017, hội đã chỉ đạo các chi hội khảo sát, lập danh sách 131 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng hình thức tập huấn, hỗ trợ con giống, vay vốn…

Hội LHPN xã Quảng Thái cũng phối hợp các ban ngành làm tốt công tác hỗ trợ, giúp hội viên duy trì có hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất, mô hình phát triển kinh tế… bằng nhiều hình thức, như tổ chức tập huấn, tạo điều kiện về vốn vay. Rất nhiều hội viên đã thành công từ các mô hình được hội hỗ trợ, như chị Trần Thị Hạnh (nuôi cá lồng), chị Lê Thị Bé (trồng ném), chị Văn Thị Sen, Phạm Thị Gái (trồng mướp đắng)… Hội còn giới thiệu 35 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp (trong năm 2017).

Đồng hành với các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm, Hội LHPN xã tổ chức nhiều cuộc thi, tọa đàm để nâng cao kiến thức cho hội viên. Dịp 8/3 vừa qua, hội đã tổ chức hội thi “Phụ nữ khéo tay” lần thứ II, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho chị em phụ nữ toàn xã. 100% chi hội đều tổ chức các hoạt động sôi nổi như: tọa đàm, tổ chức trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ tìm hiểu các phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH, đăng ký phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các câu lạc bộ đã lồng ghép tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2017, Hội LHPN xã Quảng Thái có 923 hội viên trên tổng số 1.391 phụ nữ toàn xã, chiếm tỷ lệ 66,36 %. Trong 6 tháng đầu năm 2018, hội đã phát triển thêm 10 hội viên. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Quảng Điền nhiều lần khen thưởng trong công tác hội và phong trào phụ nữ.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Động lực để phụ nữ vươn lên

Luôn quan tâm hỗ trợ hội viên kịp thời, cùng phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phong Sơn, huyện Phong Điền có nhiều cách làm hay, tạo thêm sinh kế giúp hội viên vươn lên.

Động lực để phụ nữ vươn lên
Return to top