ClockChủ Nhật, 02/06/2019 15:52

Chia sẻ về dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

TTH.VN - Chiều 2/6, Trường đại học (ĐH) Y dược, ĐH Huế phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế tổ chức hội thảo tham vấn với các địa phương, cơ sở đào tạo dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện công tác vùng khó khăn, biên giới, hải đảo (ưu tiên 62 huyện nghèo).

32 bác sĩ trẻ tham gia khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa I dự án 585Dự án bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn mang lại hiệu quảTọa đàm về dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế chia sẻ thông tin về dự án

Những năm gần đây, Bộ Y tế đã triển khai các giải pháp, chính sách để cải thiện và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao tại các địa bàn vùng núi, vùng sâu vùng xa, trong đó có dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”.

Việc triển khai dự án nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực là đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo sự công bằng, hiệu quả và phát triển trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trường ĐH Y dược, ĐH Huế, từ năm 2017 đã phối hợp với Ban quản lý dự án đào tạo khóa 1 tại trường cho 27 học viên; năm 2018 tiếp tục phối hợp đào tạo 34 học viên.

Tại hội thảo, đại diện dự án, các đại biểu đã chia sẻ thông tin cho sinh viên và các học viên về dự án do Bộ Y tế đang triển khai, hướng dẫn và giải đáp một số câu hỏi liên quan đến hình thức đăng ký tham gia, vấn đề đào tạo, tuyển dụng và chính sách đãi ngộ dành cho bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lắng nghe” cơ thể để tập luyện hợp lý

Tập thể dục có ý nghĩa quan trọng đối với người lớn tuổi. Song tập như thế nào, tập ra sao để hiệu quả, tránh xảy ra các biến chứng… đó là những nội dung T.S Đoàn Văn Minh, Trưởng Khoa Y học cổ truyền Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế chia sẻ với Thừa Thiên Huế Online.

“Lắng nghe” cơ thể để tập luyện hợp lý
Chia sẻ các kết quả nghiên cứu tại hội nghị khoa học Cố đô mở rộng

Trong khuôn khổ Festival Khoa học của Trường đại học (ĐH) Y - Dược, ĐH Huế, sáng 20/8, Hội Y tế công cộng và Y học dự phòng tỉnh phối hợp với Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế tổ chức khai mạc hội nghị khoa học Cố đô mở rộng 2022 với chủ đề “Đại dịch COVID-19 và các vấn đề Y tế công cộng ưu tiên trong thập niên 2020”.

Chia sẻ các kết quả nghiên cứu tại hội nghị khoa học Cố đô mở rộng
Khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc dự án 585

Sáng 19/5, tại Trường đại học (ĐH) Y-Dược, ĐH Huế, Bộ Y tế tổ chức lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I, lớp 3 do Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là hoạt động thuộc dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” - Dự án 585.

Khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc dự án 585

TIN MỚI

Return to top