ClockThứ Năm, 30/06/2016 14:20

Chile kêu gọi Liên minh Thái Bình Dương tránh cô lập, tăng cường hợp tác

TTH.VN - Các quốc gia thành viên của Liên minh Thái Bình Dương cần tăng cường quan hệ hợp tác và tránh con đường cô lập như Anh khi quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu, báo Reuters ngày 30/6 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Chile, ông Heraldo Munoz cho biết.

Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz trong một buổi họp báo tại Santo Domingo. Ảnh: Reuters

"Trong thời điểm thế giới dường như đang bị chi phối bởi những bất hòa và sự tan rã từ Brexit và vụ tấn công khủng bố đáng tiếc ở Thổ Nhĩ Kỳ, những gì chúng ta cần làm là xây dựng sự hội nhập thực tế và linh hoạt", Ngoại trưởng Chile phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương ở thành phố Puerto Varas, Chile.

Liên minh Thái Bình Dương là một trong hai khối thương mại lớn ở khu vực Mỹ Latinh. Các quốc gia thành viên của liên minh bao gồm Chile, Colombia, Mexico và Peru đã thực hiện việc giảm thuế quan thương mại giữa họ kể từ khi thành lập liên minh năm 2011.

Liên minh Thái Bình Dương chiếm 38% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực Mỹ Latinh. Bắt đầu từ tháng 5 vừa qua, 90% thuế nhập khẩu giữa các quốc gia thành viên đã được loại bỏ. Điều đó khơi dậy sự quan tâm của các quốc gia bên ngoài khối, với 49 quốc gia khác đang nhắm đến các thỏa thuận thương mại với liên minh này.

Trong số đó, quốc gia được cho là gần gũi nhất để hội nhập khối là Costa Rica và Panama.

Ngoài ra, Argentina, một thành viên của Mercosur, khối thương mại khác của Mỹ Latinh cũng đang tìm cách để có quan hệ gần gũi hơn với Liên minh Thái Bình Dương.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương sẽ kết thúc vào ngày mai (1/7).

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Briefreport)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top