ClockThứ Tư, 16/12/2015 14:30

Chỉnh trang dải phân cách đường Hồ Đắc Di

TTH - Nhằm hoàn thiện toàn bộ tuyến đường và tạo mỹ quan đô thị, UBND TP Huế vừa giao Trung tâm Công viên Cây xanh Huế chỉnh trang dải phân cách đường Hồ Đắc Di.

Đường Hồ Đắc Di hoàn thành và đưa vào sử dụng khá lâu, song dải phân cách vẫn chưa được bàn giao cho UBND TP Huế để tiến hành chỉnh trang hoàn thiện toàn bộ tuyến đường.

Mới đây, UBND TP Huế đã có công văn đề nghị Đại học Huế tổ chức bàn giao dải phân cách đường Hồ Đắc Di cho Trung tâm Công viên Cây xanh Huế quản lý, chăm sóc. Theo đó, UBND TP Huế giao Trung tâm Công viên Cây xanh Huế làm chủ đầu tư để chỉnh trang dải phân cách đường Hồ Đắc Di theo hướng đảm bảo tính thẩm mỹ, khai thác, quản lý sử dụng dải phân cách phát huy hiệu quả.
Trước đây, dải phân cách đường Hồ Đắc Di do Đại học Huế làm chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên từ khi đưa vào sử dụng đến gần cuối năm 2015, Đại học Huế vẫn chưa bàn giao cho đơn vị nào quản lý. Sau khi có công văn của UBND TP Huế, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã làm việc với Đại học Huế và đơn vị này đã bàn giao dải phân cách cho Trung tâm Công viên Cây xanh Huế quản lý, nhằm mục đích chỉnh trang. Tuy thế, phía Đại học Huế chỉ bàn giao khoảng 100m, đoạn còn lại do Sở Giao thông và Vận tải làm chủ đầu tư nên chưa tổ chức bàn giao.
Ông Nguyễn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho hay, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để làm việc với Sở Giao thông và Vận tải đề nghị bàn giao dải phân cách còn lại nhằm tiến hành chỉnh trang toàn tuyến.
Dự kiến, ở dải phân cách đường Hồ Đắc Di, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế sẽ chỉnh trang theo hướng đảm bảo tính thẩm mỹ, bằng việc trồng cây xanh, hoa có màu sắc rực rỡ, dễ thay thế, chăm sóc theo mùa. Các loại cây, hoa cũng được lựa chọn cẩn thận, phù hợp với khí hậu thời tiết, cũng như tính chất tuyến đường Hồ Đắc Di, nơi có khá nhiều trường đại học, lượng sinh viên đến học tập, sinh hoạt khá lớn; cũng là tuyến đường quan trọng nối khu vực phía Tây Nam với trung tâm TP Huế, có nhiều phương tiện, xe cộ, khách du lịch qua lại.
“Việc chỉnh trang không mất quá nhiều thời gian, bởi chủ yếu vẫn là trồng cây trên dải phân cách đã được đầu tư; song khó ở chỗ thủ tục bàn giao luôn mất nhiều thời gian nên khả năng trong năm nay chưa thể thực hiện hoàn thành chỉnh trang đường Hồ Đắc Di. Lúc nào hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao, chúng tôi sẽ bắt tay thực hiện chỉnh trang”, ông Cẩn thông tin.
Tâm Huệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top