ClockThứ Bảy, 13/07/2019 14:32

Cho con bú lâu hơn giúp tiết kiệm gần 1 tỉ USD mỗi ngày

Nuôi con bằng sữa mẹ không đủ 6 tháng, theo cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu mất gần 1 tỉ USD mỗi ngày.

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp các bà mẹ giảm nhẹ nguy cơ bị cao huyết ápTuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ: "Thời gian là tất cả"UNICEF kêu gọi các quốc gia giàu có tăng cường nuôi con bằng sữa mẹLHQ khuyến khích cho con bú sữa mẹ để giúp trẻ có khởi đầu tốt nhất2.000 bà mẹ Philippines tham gia sự kiện khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị nên nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất 6 tháng đầu đời của trẻ. Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters ngày 12/7 cho biết một công cụ trực tuyến mới được phát triển bởi các nhà nghiên cứu từ Canada và châu Á chỉ ra rằng thế giới có thể tiết kiệm 341 tỉ USD mỗi năm nếu nuôi con bằng sữa mẹ lâu hơn, giúp ngăn chặn những cái chết sớm và các bệnh khác.

Biết đến với tên gọi "Chi phí Không nuôi con bằng sữa mẹ", công cụ trực tuyến này sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu kéo dài 6 năm của sáng kiến dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em Alive & Thrive có trụ sở tại Mỹ.

"Đó là quyền con người, nó cứu nhiều mạng sống và cải thiện sự phát triển của các nền kinh tế" - chuyên gia kinh tế y tế tại Canada, ông Dylan Walters chia sẻ về tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ.

Ông Walters, người chỉ đạo cuộc nghiên cứu tại hơn 100 quốc gia, cho biết trang web là công cụ đầu tiên của loại hình này nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách đo lường thiệt hại kinh tế ở từng quốc gia khi họ không có chính sách hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

WHO đã khuyến nghị nên cho trẻ bú sữa mẹ ít nhất 6 tháng đầu đời, sau đó là chế độ bú sữa mẹ kết hợp ăn dặm cho đến 2 tuổi.

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp ngăn ngừa tiêu chảy và viêm phổi, hai nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ sơ sinh và bảo vệ các bà mẹ chống lại ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Tuy nhiên, chỉ 40% trẻ sơ sinh dưới 6 tháng được bú mẹ hoàn toàn trên toàn cầu. Trong khi nếu con số này đạt 100% sẽ giúp tránh được 820.000 ca tử vong ở trẻ.

Trở ngại đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ đến từ việc thiếu điều kiện và thời gian nghỉ quá ngắn ở nơi làm việc, tiếp thị rầm rộ sữa bột công thức cũng như sự kỳ thị phụ nữ cho con bú ở nơi công cộng.

Nhóm nghiên cứu hi vọng kết quả nghiên cứu có thể khiến nhiều quốc gia trên thế giới tiến hành các chính sách thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, hạn chế tiếp thị sữa bột công thức trên thị trường.

Trước đó một nghiên cứu do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ vào năm 2017 cho thấy rằng không có quốc gia nào trên thế giới đủ sức hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ trong suốt 6 tháng đầu đời dù biết đến những lợi ích kinh tế tiềm năng từ việc này.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thuê máy photocopy Long An: Chất lượng và tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí luôn là yếu tố được đề cao trong hoạt động tiêu dùng. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi dịch vụ thuê máy photocopy dần trở thành xu hướng mới. Nắm bắt điều này, dịch vụ thuê máy photocopy Long An phát triển, vừa giải quyết “bài toán” về tài chính vừa mang đến sự đa dạng trong lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thuê máy photocopy Long An Chất lượng và tiết kiệm
OECD nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Nền kinh tế toàn cầu năm nay đang trên đà phát triển tốt hơn so với cách đây chỉ cách đây vài tháng nhờ triển vọng lạc quan đối với kinh tế Mỹ, bù đắp cho sự suy yếu của khu vực đồng euro, dự báo mới nhất ngày 5/2 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông đang gây ra mối đe dọa cho tăng trưởng toàn cầu vì sự gián đoạn vận chuyển trên Biển Đỏ có thể làm tăng giá tiêu dùng.

OECD nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024
Return to top