ClockThứ Hai, 27/06/2016 13:53

Chờ xây mới nhà văn hóa, trung tâm hoạt động cộng đồng tại 130 Chi Lăng

TTH - Qua đường dây nóng Báo Thừa Thiên Huế, bạn đọc phản ánh: Nhà 108 (số cũ), 130 (số mới) đường Chi Lăng (có biển đề Trung tâm học tập cộng đồng), phường Phú Cát, TP. Huế có diện tích rất rộng, do UBND phường quản lý. Vậy nhưng, thời gian qua không hiểu vì sao cơ sở này đóng cửa bỏ không, rất lãng phí…

Khi chúng tôi đến, ngôi nhà trên đóng cửa nên không thể vào bên trong quan sát. Tuy nhiên, theo hình ảnh mà bạn đọc cung cấp, “ruột” ngôi nhà đúng là trong tình trạng “hoang phế” bởi những căn phòng bỏ không, trống trải. Những bức tường loang lổ cùng vật dụng cũ kỹ. Rác bụi trên sàn nhà. Khuôn viên phía sau ngôi nhà rất rộng, sân phủ đầy lá rụng. Một số người dân sống xung quanh rất quan ngại, cho rằng quá lãng phí khi một trụ sở rộng như vậy lại bị bỏ không lâu ngày, dẫn đến nhếch nhác, xập xệ.

Nhà 130 Chi Lăng đóng cửa bỏ không vì xuống cấp. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo ông Trần Trọng Hòa, Phó Chủ tịch phường UBND Phú Cát: Nhà 108 (số cũ) 130 (số mới) Chi Lăng nêu trên có diện tích khá lớn (gần 500m2), trước kia là Nhà trẻ em đường phố, nơi nuôi dạy trẻ em lang thang cơ nhỡ, do Hội Liên hiệp Thanh niên quản lý. Sau khi trẻ em lang thang cơ nhỡ được chuyển lên Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, tháng 1/2015 UBND TP. Huế giao nhà 130 Chi Lăng cho UBND phường Phú Cát quản lý, làm Nhà văn hóa, trung tâm hoạt động cộng đồng. Sau khi tiếp nhận, nhận thấy dãy nhà phía sau xuống cấp trầm trọng (phản ánh của người dân về sự nhếch nhác, xập xệ bên trong của căn nhà là đúng), UBND phường có văn bản gửi UBND TP. Huế, báo cáo về việc này, xin kinh phí sửa chữa. UBND TP. Huế đã chỉ đạo và giao Ban Đầu tư Xây dựng, Phòng Đô thị TP. Huế về thẩm định, báo cáo đề xuất để UBND TP. Huế phân bổ kinh phí.

Sau khi các đơn vị trên thẩm định, UBND phường Phú Cát có văn bản gửi UBND TP. Huế nội dung: Tình trạng xuống cấp của nhà 130 Chi Lăng rất trầm trọng, không thể sửa chữa được mà chỉ xây mới. Năm 2016, UBND TP. Huế chỉ đạo Ban Đầu tư Xây dựng khảo sát đề xuất xây dựng nhà văn hóa, trung tâm hoạt động cộng đồng đối với nhiều phường trên địa bàn TP. Huế (trong đó có phường Phú Cát, tại địa điểm nêu trên). Việc thẩm định đã hoàn tất, thiết kế đang trình UBND TP. Huế (với dự trù kinh phí xây dựng mới gần 1 tỷ đồng). Kinh phí xây dựng, UBND TP giao từ nguồn thu thuế đất của phường (thu đạt theo quy định), còn thiếu UBND TP. Huế hỗ trợ.

Với thực trạng các tổ chức thanh niên, hội người cao tuổi tại địa phương đang không có nơi sinh hoạt (hiện đang sinh hoạt tại trụ sở UBND phường, quá tải), chính quyền địa phương đang cố gắng để xây dựng sớm nhà văn hóa, trung tâm hoạt động cộng đồng (tại địa điểm nêu trên) vào đầu năm 2017.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Return to top