ClockThứ Tư, 07/06/2017 22:18

Chống xuống cấp cấp thiết Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu

TTH - UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Chống xuống cấp cấp thiết các hạng mục tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội (số 119 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP. Huế).

Dự án nhằm mục tiêu tu sửa các hạng mục của di tích đã hư hỏng; gìn giữ, bảo vệ lâu dài di tích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Theo đó, sẽ lợp lại mái tranh, hệ thống cửa tranh nhà ở đã bị hư hỏng; phục hồi hệ thống phên tre đã bị mối mọc, bong tróc; tu sửa nhà trưng bày; làm mới hệ thống tranh ảnh trưng bày và tủ đựng tài liệu, hiện vật trưng bày; chỉnh trang hệ thống sân vườn... với kinh phí hơn 360 triệu đồng.

Gia Bảo 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Khởi công Trung tâm đào tạo thực hành nghề du lịch

Sáng 21/1, Trường cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khởi công công trình “Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo Thực hành nghề Du lịch và chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp”. Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khởi công Trung tâm đào tạo thực hành nghề du lịch
Return to top