ClockChủ Nhật, 17/09/2017 20:52

Chrome 64 sẽ chặn mọi video, quảng cáo phát tự động

Những quảng cáo và video nếu muốn phát tự động buộc phải bằng cách nào đó "chặn âm thanh" hoặc được người dùng cho phép trên Chrome 64.

Theo PCWorld, dự kiến từ tháng 1/2018 khi Google phát hành Chrome 64, người dùng sẽ không còn phải bực mình với các video hoặc quảng cáo tự động phát âm thanh gây giật mình và khó chịu. Tuy nhiên,theo lịch trình phát hành và tính năng, người dùng có thể trải nghiệm sớm tính năng từ phiên bản Chrome 63 Canary và Dev từ tháng 10/2017 hoặc bản Chrome 64 Beta vào tháng 12/2017.

Với phiên bản Chrome 64, Google khẳng định trình duyệt sẽ tự động chặn các video, quảng cáo tự động phát trên các trang web.

Đại diện Google khẳng định: "Một trong những mối bận tâm thường gặp nhất của người dùng khi lướt web là đoạn video khó chịu liên tục phát đi phát lại. Những đoạn video này không chỉ làm tốn dữ liệu, tốn điện mà còn gây những âm thanh khó chịu trong lúc duyệt web. Để giải quyết vấn đề này, Chrome sẽ điều chỉnh tính năng tự động phát phù hợp, đồng thời giúp người dùng có thể kiểm soát âm thanh".

Như vậy kể từ Chrome 64, các video tự phát sẽ bị trình duyệt chặn mặc định, trừ phi chúng không có tiếng hoặc người dùng muốn xem. Điều này có nghĩa, tính năng tự động phát sẽ chỉ hoạt động nếu bạn thường xuyên bật video hoặc  thêm trang web đó vào trang chủ Chrome. Nói cách khác, bạn không cần phải tự tay bật mọi video YouTube hoặc Twitch.

Ngoài ra, Chrome 64 cũng hỗ trợ tùy chọn "clicked somewhere on the site during the browsing session", tạm dịch "nhấp chọn vào một chỗ trên trang trong lúc duyệt web" cho phép kích hoạt tính năng Tự động phát tạm thời.

Tuy chưa phát hành ngay lúc này nhưng người dùng có hai lựa chọn để trải nghiệm sớm tính năng trên. Trước hết, bạn có thể cài extension Silent Site Sound Blocker trên Chrome để chặn tự động phát.

Hoặc Chrome 63 hiện cũng đang thử nghiệm sớm tính năng chặn âm thanh xuất phát từ các video tự phát. Bạn cần truy cập vào trang web muốn chặn, sau đó click chọn vào mục Page Info ở góc trái thanh địa chỉ. Tại đây sẽ có loạt tùy chọn trong đó có mục Sound cho phép bạn tắt âm thanh trên trang web làm phiền.

Giống với Google, Apple cũng mang tính năng chặn video tự phát lên Safari 11 khi người dùng cập nhật lên MacOS High Sierra.

Theo vnreview.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ức chế với những quảng cáo trên mạng

Gần đây, rất nhiều người tỏ ra bức xúc khi thường thấy ở các trang youtube hay facebook luôn xuất hiện những đoạn quảng cáo như "nhà tôi ba đời trị bệnh ung thư" hay "lương y chữa đau dạ dày một lần là khỏi ngay...”. Chúng được đăng tải một cách dày đặc, tràn lan như một con virut tạo nên sự khó chịu, mệt mỏi cho người xem.

Ức chế với những quảng cáo trên mạng
Ngăn chặn hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng

Hiện nay, có rất nhiều trang web cờ bạc, cá độ bóng đá trực tuyến đăng thông tin quảng cáo rầm rộ trên internet, mạng xã hội. Hiện tượng này ngày càng xuất hiện nhiều và tinh vi cần được ngăn chặn triệt để, nhất là khi Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022 đang diễn ra.

Ngăn chặn hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng
“Miễn nhiễm”!!?

Quảng cáo rao vặt tùy tiện là một “tệ nạn” gây dị ứng cho nhiều người...

“Miễn nhiễm”

TIN MỚI

Return to top