ClockThứ Ba, 25/12/2018 12:39

Chủ động phòng ngừa suy thoái trong nội bộ tổ chức Đảng, đảng viên

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 25/12.

Dành thời gian gặp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dânTuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nội dung của Hội nghị Trung ương 8Thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm nêu gươngKịp thời phản ánh về những sự kiện nổi bật, quan trọng của tỉnhBồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo, cấp ủy các cấp cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cho rằng, năm qua, tuy gặp những khó khăn, nhưng cấp ủy các cấp và đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, bên cạnh thuận lợi còn những khó khăn, thách thức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo, cấp ủy các cấp cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng để chủ động, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái trong nội bộ cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, chất lượng; phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức Đảng ở những nơi chưa có tổ chức Đảng để tiến tới giảm dần và xóa địa bàn không có tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của cấp ủy các cấp là phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức Đảng ở những nơi chưa có tổ chức Đảng

Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tổ chức các cấp đã tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Theo đó, sau 3 đợt sắp xếp, sáp nhập và chia tách các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, kết quả đã giảm được 211 thôn, tổ dân phố; toà-n tỉnh kết nạp 1.953 đảng viên mới…

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công
Hỗ trợ dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất

Ngày 16/11, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã về “rốn lũ” huyện Quảng Điền thăm hỏi người dân, chỉ đạo tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hỗ trợ dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất
Return to top